ADB cho vay 151 triệu USD phát triển năng lượng

ADB cho Việt Nam vay ưu đãi 151 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo và cải tạo lưới điện cho các xã nghèo vùng sâu, vùng xa.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Việt Nam vay ưu đãi 151 triệu USD để triển khai dự án “Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã nghèo vùng sâu, vùng xa” từ nay đến năm 2015.

Theo hiệp định được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam ký kết chiều 17/9 tại Hà Nội, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 202,5 triệu USD, trong đó ngoài vốn vay ADB, vốn góp của phía Việt Nam là 51,5 triệu USD.

Khoản hỗ trợ của ADB có thời hạn vay 32 năm, trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất 1% trong thời gian ân hạn và 1,5% trong thời gian tiếp theo.

Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã nghèo vùng sâu, vùng xa” gồm 2 hợp phần chính. Hợp phần một là xây dựng các nhà máy thủy điện nhỏ tại các khu vực có tiềm năng thủy điện ở các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Điện Biên, Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc nhằm cung cấp thêm điện năng cho hệ thống điện quốc gia kết hợp cấp điện cho các xã, các hộ dân vùng lân cận.

Hợp phần hai gồm xây mới và cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Điện Biên, Lai Châu và một số tỉnh khác để cung cấp điện cho các xã, hộ dân chưa được sử dụng điện quốc gia và nâng cao chất lượng cung cấp điện cho những hộ dân đã được sử dụng điện.

Cũng trong khuôn khổ dự án này, ADB còn cam kết tài trợ khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 2,5 triệu USD giúp Việt Nam xây dựng Luật Năng lượng tái tạo, tăng cường năng lực hoạt động cho các nhà máy thủy điện nhỏ và hỗ trợ thực hiện một số hoạt động trong phạm vi dự án.

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách, chương trình hỗ trợ ưu đãi để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn.

Việc phát triển hệ thống cung cấp điện ở các tỉnh, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa có tỉ lệ hộ nghèo cao thể hiện sự quyết tâm của chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách về kinh tế, xã hội giữa các vùng miền trong cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Để đạt được mục tiêu trên, trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2010-2020, Chính phủ chủ trương dành mọi nguồn lực tối đa để phát triển hệ thống điện quốc gia, đảm bảo tất cả hộ dân trên cả nước sẽ được sử dụng điện vào năm 2020.

Trên tinh thần đó, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã nghèo vùng sâu, vùng xa “có ý nghĩa vô cùng to lớn trong bối cảnh kinh tế hiện nay”. Dự án sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh tiến trình triển khai các nhóm giải pháp nhằm kích cầu đầu tư, ngăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Thống đốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng lĩnh vực năng lượng đang và sẽ tiếp tục chiếm tỉ trọng đầu tư lớn trong nguồn vốn tài trợ của ADB cho Việt Nam trong giai đoạn tới./.

Hồng Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục