Mục tiêu trong trung hạn của chương trình của ADB, dự kiến bắt đầu từnăm nay và kéo dài tới năm 2014, là giúp chính phủ Myanmar phát triển ổnđịnh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn và tạothêm công ăn việc làm.
ADB cho biết tăng cường tính kết nối (giữa quốcgia và khu vực, thành thị và nông thôn) thông qua việc phát triển cơ sởhạ tầng sẽ là mục tiêu quan trong của chiến lược trên.
Theo ADB,triển vọng tăng trưởng kinh tế của Myanmar trong ngắn hạn là khá sángsủa. Ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế Mianma trong năm 2012,2013 và 2014 đạt các mức tăng tương ứng 5,5%, 6,3% và 6,5%.
Thêm vào đó,ADB cũng nhận định kinh tế Myanmar có thể đạt mức tăng trưởng 7%-8%/năm trong giai đoạn tới nếu công cuộc cải cách kinh tế được duy trìthành công.
Thể chế tài chính này cho rằng tổng sản phẩm quốc nội bìnhquân tính theo đầu người của quốc gia trên 60 triệu dân này có thể ở mức2.000 USD-3.000 USD/người/năm vào năm 2030, đồng thời Myanmar có khảnăng trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.
Myanmar là quốcgia giàu tài nguyên thiên nhiên và nền kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào nôngnghiệp, hiện chiếm 36% tổng giá trị kinh tế và thu hút tới 60-70 lựclượng lao động nước này. Những chính sách cải cách, mở cửa của Chính phủMyanmar trong thời gian gần đây đã khiến cho cộng đồng kinh tế quốc tếquan tâm nhiều hơn, hứa hẹn sự gia tăng nguồn vốn đầu tư vào Myanmar vàmở mang các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước này.
Riêng về du lịch,Myanmar trở thành một địa điểm khá hấp dẫn, thu hút 365.000 du khách năm2011 và có triển vọng theo sau Thái Lan để trở thành một trong nhữngđiểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á, có thể đón 19 triệu du khách mỗi năm./.