Agribank tổ chức Hội nghị công bố quyết định giao phụ trách Đảng bộ

Ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank được giao phụ trách Đảng bộ Agribank thay ông Phạm Đức Ấn.

Ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định của Đảng ủy Khối giao phụ trách Đảng bộ Agribank đối với ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc. Ảnh: (Vietnam+)
Ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định của Đảng ủy Khối giao phụ trách Đảng bộ Agribank đối với ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc. Ảnh: (Vietnam+)

Ngày 11/12/2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao phụ trách Đảng bộ Agribank đối với ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc thay ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 10/12/2024.

Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho ông Phạm Toàn Vượng. Đây là quyết định kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm đảm bảo chỉ đạo, điều hành, công tác liên tục của Đảng bộ Agribank, sau khi ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Toàn Vượng cho biết trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành, cán bộ người lao động Agribank đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh.

Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, triển khai Đề án Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng đến mục tiêu xây dựng ngân hàng hiệu đại và hội nhập, tạo nền tảng vững chắc phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

Cũng theo ông Vượng, các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của Agribank tăng trưởng tích cực, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. So với đầu nhiệm kỳ, đến 30/11/2024, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng (tăng 1,39 lần); nguồn vốn huy động đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng (tăng 1,35 lần); dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1.69 triệu tỷ đồng (tăng 1,39 lần); lợi nhuận trước thuế tăng 2,1 lần. Dự kiến đến 31/12/2024, Agribank sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu được giao năm 2024 và các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phạm Toàn Vượng cam kết sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian qua, xây dựng tập thể đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.