Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp KỉnhTần cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn coi trọng đóng góp của ADBnhằm mở rộng chương trình khí sinh học trong phạm vi toàn quốc gắn với sự pháttriển bền vững của ngành chăn nuôi.
Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần khẳng định hoạt động chăn nuôi là lĩnh vực khôngthể thiếu để nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nông dân, nhưng cùng vớisự tăng trưởng của ngành chăn nuôi là nguy cơ gia tăng ô nhiễm môi trường dochất thải vật nuôi.
Vì vậy, một trong những biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả nhấtlà các chương trình, dự án khí sinh học. Hàng trăm ngàn công trình khí sinh họcđã và đang được xây dựng, mang lại lợi ích về môi trường, kinh tế-xã hội. Côngtrình khí sinh học còn tạo ra nguồn năng lượng sạch thay thế chất đốt truyềnthống, giải quyết sinh kế cho người dân.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh phát triển chươngtrình khí sinh học thông qua các nguồn lực khác nhau và kêu gọi sự ủng hộ, giúpđỡ của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính.
Ông Ayumi Koinishi, Giám đốc ADB tại Việt Nam nhấn mạnh hộithảo lần này rất quan trọng, với nhiệm vụ đưa ra chương trình quan trọng cho khísinh học theo từng giai đoạn và đánh giá giai đoạn nào, chương trình nào, hợpphần nào cần sự tài trợ của nước ngoài để chương trình khí sinh học thực sự manglại hiệu quả.
ADB cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình khísinh học.
Theo kết quả thống kê, tính đến năm 2010, cả nước có khoảng 8,5 triệu hộgia đình hoạt động chăn nuôi, trong đó khoảng gần 6 triệu hộ có chuồng chăn nuôinhưng số hộ chăn nuôi có công trình khí sinh học chỉ chiếm khoảng 20%...
Cùng với sự phát triển chăn nuôi, nhu cầu xây dựng công trình khí sinh họcquy mô hộ gia đình và quy mô trang trại đang rất lớn, sẽ tạo kiều kiện để pháttriển chương trình khí sinh học tại Việt Nam./.