Hãng Google đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực thiết bị thực tế hỗn hợp

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, máy tính bảng hay đồng hồ thông minh, Android XR sẽ là nền tảng cho một loạt thiết bị XR, từ kính thực tế truyền thống đến “kính AI” không màn hình ra mắt năm 2025.

Hệ điều hành Android XR được thiết kế để sử dụng trong loạt thiết bị thông minh. (Nguồn: Google)
Hệ điều hành Android XR được thiết kế để sử dụng trong loạt thiết bị thông minh. (Nguồn: Google)

Trong nỗ lực tiến sâu vào lĩnh vực thực tế mở rộng (XR), Google vừa ra mắt hệ điều hành Android XR được thiết kế để sử dụng trong loạt thiết bị thông minh.

Đây là dự án tham vọng có sự hợp tác của tập đoàn Samsung (Hàn Quốc).

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, máy tính bảng hay đồng hồ thông minh, Android XR sẽ là nền tảng cho một loạt thiết bị XR, từ kính thực tế truyền thống đến “kính AI” không màn hình ra mắt năm 2025.

Điểm nhấn của Android XR chính là sự tích hợp sâu rộng với trợ lý ảo Gemini. Trong đó, Gemini được thiết kế để tương tác với người dùng một cách tự nhiên thông qua giọng nói, giúp điều khiển hệ điều hành và ứng dụng một cách dễ dàng.

Google tin rằng Gemini chính là “ứng dụng đột phá” giúp XR trở nên phổ biến hơn.

Android XR sẽ ra mắt đầu tiên trên các tai nghe giúp thay đổi cách người dùng xem, làm việc và khám phá. Với tai nghe, người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa việc đắm chìm hoàn toàn trong môi trường ảo với các ứng dụng, nội dung số và trợ lý ảo, sang thế giới thực.

Ngoài ra, bản phát hành Android XR là bản xem trước dành cho các nhà phát triển để họ có thể bắt đầu phát triển trò chơi và ứng dụng cho các thiết bị khác.

Google cũng có kế hoạch sớm bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu kính chạy Android XR với một nhóm nhỏ người dùng.

Gemini trong kính sẽ hỗ trợ các tác vụ như chỉ đường và dịch ngôn ngữ. Sau đó, Google cũng sẽ điều chỉnh các ứng dụng phổ biến như YouTube, Ảnh, Bản đồ và Google TV để người dùng có trải nghiệm nhập vai bằng Android XR.

Trước đó, trong tuần này, Google cũng công bố Gemini 2.0, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của hãng cho đến nay, trong bối cảnh nhiều tập đoàn đang chạy đua để dẫn đầu về công nghệ phát triển nhanh chóng này.

Giám đốc điều hành (CEO) Google Sundar Pichai cho biết mô hình mới sẽ đánh dấu "kỷ nguyên nhân sự mới" trong phát triển AI, với các mô hình AI được thiết kế để hiểu và đưa ra quyết định về thế giới xung quanh.

"Nhân sự AI” (AI Agent) đang là xu hướng mới nhất của Thung lũng Silicon, có khả năng nắm được mục đích, giúp người dùng lên kế hoạch, nghiên cứu các chủ đề, hướng dẫn thực hiện các công việc.

AI Agent có thể tự học hỏi, quyết định và phản hồi dựa trên dữ liệu và mục tiêu được thiết lập trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.