Thông cáo của các ngoại trưởng G7 cho biết đã ghi nhận ý định của Iran cho phép IAEA tiến hành hoạt động thanh sát và tạo điều kiện cho IAEA tiếp cận ba cơ sở hạt nhân tại nước này.
IAEA và Iran nhất trí điều chỉnh quan hệ trên cơ sở các thỏa thuận về đảm bảo an toàn, Iran cũng đồng ý kết nối trở lại các máy quay giám sát tại một số cơ sở hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát.
Ngày 23/11, Tổng giám đốc IAEA có cuộc đàm phán với Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, tiếp đó là cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran - người phụ trách các vấn đề hạt nhân trong chính phủ.
Iran đã khởi động quá trình làm giàu urani cấp độ 20% như một phần trong Kế hoạch Hành động Chiến lược được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 12/2020 nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt.
Iran tuyên bố việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà khoa học Iran vì tham gia chương trình hạt nhân của nước này là hành động vô nghĩa.
Người đứng đầu AEOI, ông Ali Akbar Salehi cho biết số máy ly tâm trên được sử dụng "theo chính sách giảm cam kết trong khuôn khổ Kế hoạnh Hành động chung Toàn diện (JCPOA)."
Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) có thể tác động tới chương trình phát triển năng lượng hạt nhân dân sự của Tehran.
Phó Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cảnh báo Iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).
Đây là những thành tựu rất quan trọng, bao hàm nhiều lĩnh vực khác nhau như thăm dò, chiết xuất, chu trình nhiên liệu, khoa học và công nghệ, cũng như laser.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi cho biết nước này đã bắt đầu triển khai việc lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến tại cơ sở hạt nhân Natanz.
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) tuyên bố Tehran hoàn toàn có thể nối lại các hoạt động hạt nhân như trước kia nếu JCPOA không được bảo đảm đầy đủ.
Người đứng đầu AEOI cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại thỏa thuận bước ngoặt vào năm 2015 đạt được giữa Tehran và các cường quốc; kêu gọi IAEA chống lại "những đòi hỏi không thể chấp nhận được" của Mỹ.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 23/7 khẳng định Iran và Nga sẽ ký một thỏa thuận về việc mua bán 40 tấn nước nặng.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 19/1 thông báo Tehran sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới có công suất 1.000 MW trong tương lai gần.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết Nga sẵn sàng hợp tác và nâng cấp các máy ly tâm của Iran với mục đích sản xuất các chất đồng vị.
Phát ngôn viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi mới đây cho biết Trung Quốc sẵn sàng giúp Iran xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết Tehran đang tiến hành các cuộc thương lượng với Bắc Kinh để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân có công suất 100MW.