AFF Cup: Tiến Linh là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới

Tờ Bolatimes của Indonesia đăng bài viết nhận định tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới ở AFF Cup 2022.
AFF Cup: Tiến Linh là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới ảnh 1Tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022 với một loạt ngôi sao ở Đông Nam Á, trong đó có Teerasil Dangda.

AFF Cup 2022 đã khởi tranh với 2 trận đấu diễn ra tại bảng A vào ngày 20/12. Tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Brunei. Với bàn thắng đó, Dangda đã ghi tổng cộng 20 bàn trong lịch sử AFF Cup.

AFF Cup 2022 cũng đã chứng kiến 3 cầu thủ lập cú đúp trong ngày 20/12 là Reung Bunheing (Campuchia), Kenshiro Daniels (Philippines) và Peeradon Chamratsamee (Thái Lan).

Tờ Bolatimes của Indonesia đăng bài viết nhận định tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới ở AFF Cup 2022. 

[AFF Cup 2022: Việt Nam công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ]

Tác giả bài báo viết: "Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một tiền đạo xuất sắc là Nguyễn Tiến Linh. Chân sút 25 tuổi đã ghi 8 bàn cho Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở mùa giải vừa qua, Tiến Linh ghi 9 bàn cho câu lạc bộ Bình Dương."

Tiến Linh và đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển Lào vào 19h30 tối nay (21/12). Đó sẽ là cơ hội để Tiến Linh "mở tài khoản" ở AFF Cup 2022.

Bài viết trên tờ Bolatimes cũng đánh giá bộ đôi tiền đạo của Thái Lan là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022.

Teerasil Dangda đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup. Ở mùa giải này, chân sút 34 tuổi vẫn thể hiện sự sắc bén khi ghi 10 bàn trong 16 trận cho BG Pathum.

Trong khi đó, Adisak Kraisorn là một cầu thủ đáng gờm khác. Tiền đạo của Muangthong United là một trong những chân sút giàu kinh nghiệm. Riêng mùa này, anh đã ghi 5 bàn sau 14 trận. Trong quá khứ Adisak là Vua phá lưới AFF Cup 2018 với 8 bàn thắng.

Bên cạnh đó, tờ Bolatimes cũng nhắc tới tiền đạo Ilija Spasojevic (35 tuổi) của đội tuyển Indonesia lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ AFF Cup.

Dù vậy, "sự sắc bén của tiền đạo này là không phải bàn cãi" khi Ilija Spasojevic tham dự AFF Cup 2022 với tư cách là Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Indonesia (2021-22) với 23 bàn thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục