AFF Cup 2022: Malaysia nhắm ngôi vô địch với dàn cầu thủ nhập tịch

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022 gặp đối thủ Myanmar vào lúc 17h ngày 21/12, họ sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vào lúc 19h30 ngày 27/12.
AFF Cup 2022: Malaysia nhắm ngôi vô địch với dàn cầu thủ nhập tịch ảnh 1Huấn luyện viên Kim Pan-gon dường như đang tập trung nhiều hơn cho tuyến trên của Malaysia. (Nguồn: FAM)

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Malaysia thuộc bảng B cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần dè chừng, do đội hình của họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch.

Trong danh sách 23 tuyển thủ được huấn luyện viên Kim Pan-gon triệu tập có những cái tên quen thuộc như thủ môn Rahadiazli, các cầu thủ như Hakim Hassan, Safawi Rasid và Dominic Tan.

Đặc biệt, Malaysia lần này gọi tới 5 cầu thủ nhập tịch lên tuyển, trong đó có một cầu thủ đến từ Argentina - quốc gia vừa có đội tuyển vô địch World Cup 2022.

Những cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm David Rowley (Australia), Stuart Wilkin, Lee Tuck, Darren Lok (Anh) và Sergio Aguero (Argentina). Trong số này, có ba tiền vệ (Wilkin, Lee Tuck, Rowley) và hai tiền đạo (Lok, Aguero).

Điều đó cho thấy huấn luyện viên Kim Pan-gon dường như đang tập trung nhiều hơn cho tuyến trên của Malaysia. Trước đó, Malaysia còn có những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng có dòng máu Malaysia. Đó là hậu vệ phải Quentin Cheng, và tiền vệ trung tâm Brendan Gan.

[Link xem trực tiếp Myanmar-Malaysia tại bảng B AFF Cup 2022]

Cái tên nổi bật trong danh sách nhập tịch của Malaysia là Sergio Aguero. Cầu thủ 28 tuổi này gây chú ý vì có tên giống cựu tiền đạo nổi tiếng của Manchester City. Aguero của Malaysia cũng chơi ở vị trí tiền đạo. Anh được huấn luyện viên Kim Pan-gon kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải đấu lần này.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Malaysia đã đá giao hữu và toàn thắng trước Campuchia (4-0) và Maldives (3-0). Ở hai trận đấu đó, hai cầu thủ nhập tịch Stuart Wilkin và Lee Tuck đều đã ghi bàn.

Ngoài ra, tiền đạo Darren Lok cũng đã có màn thể hiện tốt và cũng lập công. Điều này giúp Lok có được một suất tham dự AFF Cup 2022 cùng Malaysia. Malaysia từng về nhì năm 2018, nhưng không qua vòng bảng AFF Cup 2020. Vì thế, Những chú hổ Malay đang đặt quyết tâm rất cao ở giải đấu năm nay.

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022 gặp đối thủ Myanmar vào lúc 17h ngày 21/12. Họ sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vào lúc 19h30 ngày 27/12. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục