AFF Cup: Việt Nam vẫn có thể gặp Thái Lan, Malaysia dọa bỏ giải

Đội tuyển Malaysia đang cân nhắc khả năng sẽ bỏ giải AFF Cup 2016 để phản đối việc người Rohingya bị đàn áp ở bang Rakhine của Myanamar .
AFF Cup: Việt Nam vẫn có thể gặp Thái Lan, Malaysia dọa bỏ giải ảnh 1Tuyển Malaysia (áo trắng) tính bỏ giải AFF Cup 2016. (Nguồn: Affsuzukicup)

* Malaysia cân nhắc bỏ AFF Cup 2016

Đội tuyển Malaysia đang cân nhắc khả năng sẽ rút khỏi AFF Cup 2016 để phản đối việc người Rohingya bị đàn áp ở bang Rakhine của Myanamar trong thời gian qua.

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết việc tuyển Malaysia có rút khỏi AFF Cup 2016 hay không sẽ được quyết định sau cuộc họp Nội các vào ngày mai (25/11).

Ông Khairy, nếu quyết định rút khỏi AFF Cup được đưa ra, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có thể sẽ bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trừng phạt nặng.

Tại AFF Cup 2016, sau hai lượt trận, đội tuyển Malaysia đang xếp thứ 3 bảng B với 3 điểm, và họ sẽ phải quyết đấu với Myanmar (3 điểm) để tranh tấm vé vào bán kết còn lại của bảng đấu.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết sau khi giành chiến thắng trước Myanmar (2-1) và Malaysia (1-0).

* Đội vô địch AFF Cup 2016 sẽ nhận bao nhiêu tiền thưởng

Theo thông báo của ban tổ chức, đội vô địch AFF Cup sẽ nhận phần thưởng trị giá 200.000 USD, đội về nhì sẽ nhận 75.000 USD, trong khi 2 đội thua ở bán kết sẽ lĩnh thưởng mỗi đội 50.000 USD.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn được nhận 50.000 USD từ ban tổ chức giải đấu sau khi sớm giành vé vào bán kết.

Nếu góp mặt ở chung kết, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ chắc chắn nhận 75.000 USD.

* Tuyển Việt Nam vẫn có thể phải gặp Thái Lan ở bán kết

Đội tuyển Việt Nam đã sớm ghi tên mình vào bán kết giải bóng đá AFF Cup 2016 sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 của bảng B.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hữu Thắng độc chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số +2), hơn Myanmar (3 điểm, +1) và Malaysia (3 điểm, 0).

AFF Cup: Việt Nam vẫn có thể gặp Thái Lan, Malaysia dọa bỏ giải ảnh 2Tuyển Việt Nam vẫn có thể gặp Thái Lan. (Nguồn: Affsuzukicup)

Tuy nhiên, theo cách tính điểm của ban tổ chức AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ mất ngôi đầu nếu để thua ở lượt trận cuối.

Cụ thể, để xác định đội nhất bảng, ban tổ chức AFF Cup sẽ tính đến điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được trước, còn thành tích đối đầu chỉ được tính là chỉ số phụ đầu tiên.

Như vậy, thành tích đánh bại trước Myanmar và Malaysia của tuyển Việt Nam không được tính đến trước. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thua Campuchia thì Việt Nam sẽ xếp sau Myanmar (nếu họ thắng Malaysia), hoặc xếp sau Malaysia nếu đội này thắng chủ nhà cách biệt 2 bàn.

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với Thái Lan - đội tuyển đã giành vị trí nhất bảng A.

* Huấn luyện viên Alfred Riedl thông báo thời điểm từ chức

Trong buổi trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, cựu "thuyền trưởng" tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã thông báo thời điểm sẽ nghỉ hưu huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia.

AFF Cup: Việt Nam vẫn có thể gặp Thái Lan, Malaysia dọa bỏ giải ảnh 3Huấn luyện viên Alfred Riedl. (Nguồn: Affsuzukicup)

Cụ thể, theo hợp đồng, vị huấn luyện viên người Áo này sẽ kết thúc hợp đồng với Indonesia vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nếu Indonesia không vào bán kết, ông sẽ sớm nói lời chia tay.

“Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Sau đó, tôi sẽ nghỉ hưu, trong trường hợp gặt hái được thành công, tôi có thể thay đổi suy nghĩ. Nếu không qua được vòng bảng, tôi sẽ nghỉ hưu tại đây," huấn luyện viên Riedle chia sẻ.

"Ngay cả khi chúng tôi có được thành công và họ muốn tôi ở lại thì chúng tôi vẫn phải nói chuyện với nhau. Tôi sẽ tâm sự với vợ mình, người quan trọng nhất trong cuộc đời."

* Thái Lan chưa nghĩ đến chức vô địch

Đội tuyển Thái Lan đã sớm giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng A sau khi giành hai chiến thắng liên tiếp trước Indonesia (4-2) và Singapore (1-0).

Với những gì đã thể hiện, nhà đương kim vô địch đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương AFF Cup 2016.

Tuy vậy, Tristan Do, hậu vệ gốc Việt Nam vẫn tỏ ra khá thận trọng và cho rằng đội tuyển Thái Lan chưa nghĩ đến việc giành chức vô địch.

"Chúng tôi chưa nghĩ đến việc giành chức vô địch, thay vào đó là giải quyết từng trận đấu. Chúng tôi vẫn còn một trận vòng bảng gặp Philippines, và mục tiêu của đội là chiến thắng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục