Tổng cộng có 230 trẻ em bị lạm dụng trên toàn thế giới đã được nhận diện vàgiải cứu, trong đó có bốn nạn nhân là các trẻ em Australia đã được đưa đến cáctrung tâm chăm sóc.
Hãng tin ABC cho biết chuyên án đa quốc gia trên được mở cách đây ba năm. Cácchuyên gia của AFP đã thâm nhập một website đặt máy chủ tại Hà Lan có địa chỉboylover.net sau khi nhận được nguồn tin mật báo từ năm 2007. Đây là một diễnđàn để mọi người bàn tán về cảm giác tình dục của họ đối với các cậu bé.
Tuy nhiên, được che dấu dưới các hệ thống bí mật được xây dựng ngay trêntrang web này, các thành viên có thể chia sẻ những đoạn phim và hình ảnhcác trẻ em bị lạm dụng tình dục. Vào những lúc cao điểm, số thành viên của trangmạng này lên tới 70.000 người.
Giám đốc Cảnh sát châu Âu (Europol) Rob Wainwright cho biết thách thức lớnnhất đối với các điều tra viên là lần tìm ra chủ của trang web trên và đánh sậpmáy chủ.
Ông nói: "Kẻ kiểm soát trang web này có trình độ công nghệ thông tinrất cao; hắn đã áp dụng các biện pháp an ninh rất đáng kể cho máy chủ, khiếncác chuyên gia của Europol phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để từng bướcphá các vòng bảo vệ an ninh và công việc khó khăn này phải mất nhiều tháng.
Hơn 600 kẻ tình nghi đã được nhận diện trên toàn thế giới và cho đến nay đãcó tổng cộng 184 kẻ bị bắt giữ. Phần lớn những người bị bắt, trong độ tuổi từ 18-80, có vị trí trong xã hội như sỹ quan cảnh sát, thủ lĩnh thanh niên, giáoviên, kỹ thuật viên máy tính và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tư lệnh AFP Grant Edwards hiện đang có mặt tại Tòa án Quốc tế La Hay (Hà Lan)để công bố kết quả chiến dịch triệt phá đường dây trên. Ông cho biết bốn trongsố 31 người Australia bị bắt là các thành viên cao cấp của mạng lưới trên, baogồm các vị trí giám đốc, quản trị và cố vấn an ninh.
Dự kiến cảnh sát sẽ bắt giữ thêm nhiều người, trong đó có các vụ bắt giữ tiếnhành tại Australia, vì các điều tra viên đang tiếp tục phân tích các bằng chứngvà máy chủ thu giữ được tại Hà Lan./.