Ai Cập rút lại đề nghị vay 3 tỷ USD từ IMF và WB

Trước sức ép của dư luận trong nước, Chính phủ Ai Cập đã rút đề nghị vay 3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Samir Radwan ngày 25/6 cho biết nước này đã rút lại đề nghị vay 3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Một cố vấn của ông Radwan cho biết quyết định không cầu viện các tổ chức tài chính quốc tế trên được thông qua trước sức ép của dư luận ở Ai Cập, vốn đang mạnh mẽ phản đối đề nghị vay vốn này, cũng như sau khi chính phủ nước này đệ trình dự thảo ngân sách năm 2011-2012, trong đó tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu công.

Đầu tháng Sáu, Bộ Tài chính Ai Cập thông báo IMF đã đồng ý cung cấp khoản vay trị giá 3 tỷ USD cho Ai Cập, được giải ngân trong 12 tháng, với mức lãi suất hấp dẫn 1,5%, nhằm đưa nền kinh tế nước này hồi phục trở lại và bù đắp một phần khoản thâm hụt ngân sách 28 tỷ USD.

Kinh tế Ai Cập, vốn chủ yếu dựa vào du lịch và nguồn ngoại hối từ lao động ở nước ngoài gửi về, đã giảm mạnh khi lượng khách du lịch đến nước này thời gian qua sụt giảm, trong khi hàng nghìn lao động Ai Cập ở Libya đã phải sơ tán do xung đột. Cairo dự tính cần vay từ 10 đến 12 tỷ USD từ các quỹ quốc tế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ nay đến giữa năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục