Đây là lần thứ hai SEC hoãn công bốkết quả chi tiết trong vòng hai ngày.
Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch SECAbdel Moez Ibrahim tuyên bố: "Vấn đề này quá lớn và tôi không còn năng lượngnữa."
Ông Ibrahim đã nêu tên một số ứng cử viên đã trứng cử và thông báo tên củanhững ứng cử viên tiềm năng trong đợt bầu cử thứ hai tới cũng diễn ra tại 9trong tổng số 27 tỉnh của đất nước.
Ông Ibrahim cho biết sẽ sớm công bố kết quảbầu cử. Mặt khác, ông nêu rõ tỷ lệ cử tri tham gia đợt một này đạt 62%, tươngđương với 8,5 triệu người. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử của Ai Cập.
Theokết quả sơ bộ, Đảng Tự do và Công lý thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu,giành được ít nhất 40% phiếu bầu, tiếp đến là đảng Hồi giáo al-Nour nhận được20% số phiếu.
Cuộc bầu cử ở Ai Cập được tổ chức làm ba đợt, kết thúc vào ngày10/1/2012. Đợt một diễn ra trong hai ngày 28-29/11 có 2.357 ứng cử viên độc lậptranh cử 57 ghế tại Hạ viện, trong khi 1.452 ứng cử viên của các đảng tranh cử112 ghế.
Đợt 2 và 3 diễn ra vào các ngày 14/12/2011 và 3/1/2012. Đây là cuộc bầucử đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị phế truất hồi tháng2/2011.
Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng Hồi giáo tham gia bầu cử vì dưới thờiông Mubarak, lực lượng này bị cấm hoạt động.
[Bản đồ sức mạnh Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi]
Trong một diễn biến khác, hãng tin chính thức MENA tối 2/12 cho biết 12 bộ trưởng của Chính phủ Ai Cập vừatừ nhiệm vẫn sẽ giữ chức vụ trong thành phần chính phủ cứu quốc được tân Thủtướng Kamal al-Ganzuri công bố ngày 3/12.
Theo MENA, ông Mohammed Kamel Amr vẫngiữ chức Ngoại trưởng. Các vị trí Bộ trưởng Dầu mỏ và Năng lượng vẫn sẽ do cácông Mohammed Ghourab và Hassan Younès đảm nhiệm.
Những người khác sẽ nắm giữ cácbộ kỹ thuật.
Ngày 25/11, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF)hiện đang nắm quyền điều hành đất nước đã chỉ định ông Ganzuri, 78 tuổi, tiến sỹkinh tế, làm Thủ tướng thay cựu Thủ tướng Essam Sharaf đã từ chức.
Ông Ganzuritừng làm Thủ tướng Ai Cập trong giai đoạn 1996-1999 dưới thời cựu Tổng thốngHosni Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm nay. Ông cũng từng giữ chức Phó Thủ tướngkiêm Bộ trưởng Kế hoạch./.