Lãnh đạo các quận, huyện đều nhấn mạnh hai yếu tố tiên phong, quyết định kết quả bước đầu phòng, chống dịch: Tính linh hoạt, không ỷ lại của địa phương và ý thức tự giác, chủ động của mỗi người dân.
Qua thực tế, tình hình cung ứng, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa hiện đang được đảm bảo với giá cả ổn định; nhiều vướng mắc, bất cập trong việc này chưa từng có tiền lệ đã được thay đổi phù hợp.
CDC Đà Nẵng đề xuất, đối với “vùng đỏ,” thành phố cần thiết lập các khu vực phong tỏa đủ rộng, đảm bảo độ bao phủ, không để sót các trường hợp nguy cơ.
Ngoài chỗ ở, mỗi người dân được hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt, túi an sinh, tiêm vaccine hàng ngày được chính quyền địa phương cung cấp suất ăn, lương thực thực phẩm cho đến hết 15/9.
Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu thực hiện uyết liệt bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; Bí thư, Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng lập các chốt không chặt chẽ, để người dân ra khỏi nhà...
Trong ngày đầu dân thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó,” nhiều điểm bán lẻ đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh; hoạt động thương mại ở TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm quy định.
Trong sáng 23/8, các shipper đã tất bật thực hiện việc giao hàng cho người dân, nguồn hàng được lấy từ các siêu thị lớn như Big C, Coopmart, Lotte... và một số nhà cung ứng khác.
Trong 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội theo phương châm "ai ở đâu ở yên đó" thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách trong quá trình thực hiện.
Để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân trong 15 ngày, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các bộ, ngành, trong đó có bộ đội, công an, ngành Công Thương hợp tác giải quyết.
Từ ngày 23/8, TP.HCM sẽ thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó,” nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố-ấp cách ly khu phố-ấp.