Theo ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường, sáng 6/2, 10 trong số 58 điểm đã được quan trắc ở 8 tỉnh, thành phố có chỉ số AQI ở mức đỏ, không tốt cho sức khỏe, đều ở Hà Nội.
Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, hầu hết các điểm quan trắc ở Hà Nội đều chuyển màu đỏ - mức có hại cho sức khỏe và hơn 10 điểm quan trắc chuyển màu tím - mức rất có hại.
Mây mù giảm dần, nắng lên và gió thổi cấp 2-3 khiến bụi ở Hà Nội có thể khuếch tán nên chất lượng không khí tốt dần lên, song những người nhạy cảm vẫn có thể gặp phải những tác động tới sức khỏe.
PAMAir ghi nhận chỉ số AQI tại trên 50 điểm quan trắc ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên ở ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe.
Với những ngày chất lượng không khí ở mức kém và xấu, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng, hạn chế mở cửa nhà, luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn.
Trong những ngày chất lượng không khí ở mức kém và xấu, người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn và hạn chế mở cửa nhà.