Đức kêu gọi Nga duy trì đối thoại ngoại giao để giải quyết khủng hoảng Ukraine sau khi Nga tuyên bố đàm phán về vấn đề Ukraine chưa thể diễn ra sau vụ sát hại thủ lĩnh phe ly khai Zakharchenko.
Bộ Ngoại giao Pháp ngày 3/9 cho biết vụ sát hại nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Alexander Zakharchenko, không làm thay đổi nghĩa vụ của các bên trong Thỏa thuận Minsk.
Nga tuyên bố cuộc đàm phán về Ukraine theo "định dạng Normandie" giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức chưa thể diễn ra sau khi thủ lĩnh lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine bị sát hại.
Ngày 1/9, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định việc sát hại lãnh đạo phe đòi độc lập tại miền Đông Ukraine, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng, sẽ làm suy yếu thỏa thuận Minsk.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố có đủ cơ sở để cho rằng chính quyền Ukraine đứng sau vụ sát hại thủ lĩnh quân nổi dậy tại miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko.
Thủ lĩnh vùng Donetsk ly khai tại miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko được cho là đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một quán càphê ở thủ phủ cùng tên của vùng này.
Đại diện của Nga tại Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine cho biết việc thành lập nhà nước mới không phù hợp với tiến trình hòa hợp Ukraine như một phần của thỏa thuận Minsk.
Chính phủ Đức, Pháp coi đề xuất thành lập một nhà nước mới mang tên Malorossiya của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng thông báo DPR áp dụng quy chế tự quản đặc biệt, sẽ tiến hành tổ chức bầu cử địa phương vào tháng 10 tới.
Thủ lĩnh quân ly khai Ukraine nói: "Chúng tôi đã thả hai người Mỹ bị bắt trước đây. Một trong hia người này là đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), người còn lại được tuyển mộ."
Lãnh đạo DPR và LPR sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc vào ngày 6/5 vì cho rằng sẽ không có quyết định mang tính đột phá nào được đưa ra tại sự kiện này.
Những người đứng đầu DPR và LPR đề nghị Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức gây áp lực lên Chính phủ Ukraine bằng cách áp đặt trừng phạt cá nhân và kinh tế.
Người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết ông đã chuyển cho Kiev các đề xuất liên quan đến việc thực thi phần chính trị của thỏa thuận Minsk.
RIA Novosti tối 14/2 cho biết người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko đã ký sắc lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ 0 giờ (giờ Kiev) ngày 15/2.
Bốn nhà lãnh đạo đang tiến hành đàm phán hòa bình tại thủ đô Minsk có kế hoạch ký một tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Các nhà lãnh đạo tự xưng Alexander Zakharchenko của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Igor Plotnitskyi của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã hiện diện tại Minsk.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết ngày 24/1, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Mariupol.
AFP đưa tin, ngày 23/1, Kiev tố cáo "các nhóm khủng bố Nga" đã tiến hành một cuộc tấn công mới quy mô lớn qua giới tuyến phân chia miền Đông Ukraine với phần còn lại của nước này.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko đã tiến hành họp báo và thông báo về các cuộc giao tranh ngày 19-20/1.