Alexis Sanchez bị "tịt ngòi," Chile vẫn hạ Mexico

Mặc dù ngôi sao Alexis Sanchez không thể ghi bàn, đội tuyển Chile vẫn ngược dòng thành công 2-1 trước Mexico, để tạm đứng đầu bảng C.
Mặc dù ngôi sao Alexis Sanchez không thể ghi bàn, đội tuyển Chile vẫn ngược dòng thành công 2-1 trước Mexico, để tạm đứng đầu bảng C.

Trong trận đấu này, Alexis Sanchez chính là người được chờ đợi nhất trong đội hình Chile và thực sự anh chơi khá nổi bật, đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho các đợt tấn công bên phía đội bóng này.

Tuy nhiên, trong suốt 90 phút thi đấu, ngôi sao của Udinese đã không thể một lần "nổ súng" để mang về bàn thắng cho đội nhà cũng như ghi điểm trước những đội bóng đang thèm muốn mình.

Mexico dù chỉ mang đội hình U23 đến dự giải, chưa kể còn loại 8 cầu thủ vì vô kỷ luật, song đã gây không ít khó khắn cho Chile.

Với sức trẻ, các cầu thủ trẻ Mexico còn là những người có được bàn thắng khai thông thế bế tắc khi Nestor Araujo ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 41.

Chile chỉ thực sự giành lại thế trận và chiếm ưu thế trong hiệp hai với việc tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước khung thành của Luis Ernesto Michel, tuy nhiên phải đến phút 67 họ mới có được bàn thắng gỡ hòa.

Cầu thủ vào thay người trong hiệp 2, Esteban Paredes đã có pha dứt điểm cận thành để gỡ hòa cho Chile. Chỉ đúng 6 phút sau Arturo Vidal lập công giúp Chile ngược dòng thành công với tỷ số 2-1.

Chiến thắng này đã đưa Chile tạm đứng ngôi đầu bảng C với 3 điểm, khi mà đội bóng được đánh giá cao hơn, Uruguay đã bị Peru cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận đấu trước đó.

Hiện, Chile cũng là đội bóng duy nhất ghi được hơn 1 bàn thắng sau lượt đầu tiên tại Copa America 2011. Trước đó những đội bóng được đánh giá cao như Argentina hay Uruguay chỉ ghi được một bàn và bị đối thủ cầm hòa, đương kim vô địch Brazil thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào.

Đội hình ra sân:

Chile: Claudio Bravo, Pablo Contreras, Waldo Ponce, Gonzalo Jara, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Matias Fernandez (Carlos Carmona, 83), Jean Beausejour (Esteban Paredes, 60), Alexis Sanchez, Humberto Suazo (Marco Estrada, 92).

Mexico: Luis Ernesto Michel, Hector Reynoso, Darvin Chavez, Hiram Mier, Javier Aquino (Oribe Peralta, 74), Paul Aguilar, Diego Reyes, Nestor Araujo, Jorge Enriquez, Giovani Dos Santos, Rafael Marquez Lugo (Edgar Pacheco, 88).

Bàn thắng: Paredes (67'), Vidal (73') - Araujo (41')

Clip trận Chile - Mexico 2-1.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục