Algeria và Anh có chung quan điểm về tình hình Libya

Ngoại trưởng Anh Hammond cho biết Anh và Algeria đã tập trung thảo luận những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại.
Algeria và Anh có chung quan điểm về tình hình Libya ảnh 1Ngoại trưởng Anh, Philip Hammond. (Nguồn: guardian)

Ngày 18/2, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đang ở thăm Algiers khẳng định hai nước có chung quan điểm về việc ủng hộ những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Libya.

Hai bên cũng thảo luận những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt, nhất là vấn đề an ninh, đồng thời nhấn mạnh những cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này cũng như trong đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Về hợp tác song phương, Ngoại trưởng Hammond cho biết hai bên đã tập trung thảo luận những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, đồng thời khẳng định sự quan tâm của các doanh nghiệp Anh kể từ sau diễn đàn thương mại Anh-Algeria được tổ chức hồi tháng 12/2014 tại London.

Diễn đàn là cơ hội để Bộ trưởng Thương mại Algeria giới thiệu kế hoạch phát triển kinh tế của Algeria, giúp các doanh nghiệp Anh hiểu rõ hơn những tiềm năng và cơ hội hợp tác. Ông Hammond cũng nhắc lại cam kết của chính phủ Anh tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và sẵn sàng hỗ trợ chương trình phát triển kinh tế của Algeria.

Cùng ngày, Algeria và Anh đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm khuyến khích trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Theo số liệu của Tổng Cục hải quan Algeria, năm 2014, Anh là nước nhập khẩu lớn thứ 4 của Algeria với kim ngạch ước tính vào khoảng 5,48 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục