Các đợt nóng ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhu cầu gia tăng điều hòa không khí và bệnh tật lây lan khiến cuộc sống tại các thành phố sẽ trở nên không thể chịu nổi.
Các số liệu cho thấy tốc độ tan băng ở Nam Cực nhanh gấp 3 lần so với đầu những năm 1990 và diện tích băng biển hiện thấp hơn 1,5 triệu km2 so với mức trung bình vào mùa này trong năm.
Theo báo cáo của UNEP, tài chính công dành cho các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu giảm 15% xuống còn khoảng 21 tỷ USD vào năm 2021, năm gần nhất có dữ liệu đánh giá.
Các nhà khoa học ước tính có đến 71 trong số 162 thềm băng ở Nam Cực đã giảm khối lượng trong giai đoạn từ năm 1997 đến 2021, khiến 66,9 nghìn tỷ tấn nước ngọt chảy vào đại dương.
Theo Greenpeace, tập đoàn Eni đã đạt lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2022 nhưng vẫn tiếp tục mở rộng kinh doanh nhiên liệu hóa thạch, bỏ qua các tác hại đối với khí hậu và các cộng đồng địa phương.
Báo cáo của World Weather Attribution (WWA) khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến xác suất xảy ra hạn hán nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi tăng gấp 100 lần.
Trả lời báo chí bên lề các cuộc thảo luận của G7 ở Nhật Bản, Chủ tịch COP28 cho rằng đã đến lúc mang đến một thỏa thuận công bằng cho phần Nam bán cầu, đặc biệt là trong vấn đề tài chính khí hậu.
Nhiệt độ ở Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Bỉ hiện cao hơn đáng kể so với mức nhiệt thông thường, là điều đáng lo ngại với nhiều nhà nghiên cứu môi trường.
Trong báo cáo công bố ngày 19/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết trong vài tháng cuối năm, khí thải CO2 toàn cầu dự kiến tăng thêm gần 300 triệu tấn.
Vào tháng 12/2021, một giàn khoan dầu khí của tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico, Petroleos Mexicanos (Pemex), ở Vịnh Mexico đã thải hàng nghìn tấn khí methane vào bầu khí quyển.
Sự chia rẽ giữa các nước thành viên về cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến mùa lũ kinh hoàng tại Pakistan làm hơn 1.000 người thiệt mạng.
Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên G20 - đã kêu gọi các nước cần hợp tác để ngăn tình trạng ấm lên trên toàn cầu hoặc chứng kiến hành tinh bị rơi vào một "tương lai bấp bênh."
Các nhà nghiên cứu đã tính toán và dự báo những khu vực có nhiệt độ cực cao - với nhiệt độ trung bình hằng năm trên 29 độ C - có thể ảnh hưởng đời sống 2 tỷ người vào năm 2070.
Các đợt nắng nóng là một hình thái thời tiết cực đoan ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, những cướp đi sinh mạng của hàng nghìn con người mà còn tác động nghiêm trọng đến kinh tế.
EFFIS cho biết châu Âu có thể kết thúc năm 2022 với diện tích rừng bị thiêu rụi nhiều hơn năm 2017, hiện là năm ghi nhận tình trạng cháy rừng tồi tệ nhất với gần 1.000.000ha rừng bị tàn phá.
Hàng chục thành viên nhóm hoạt động Blockade Australia đã tuần hành qua các tuyến phố lớn, gây ùn tắc giao thông đúng giờ cao điểm nhằm kêu gọi chính phủ ngăn chặn các hành động tàn phá khí hậu.
EEA cho biết lượng phát thải khí nhà kính của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2020 đã giảm 11% so với năm 2019 và giảm 34% (tương đương với 1,94 tỷ tấn CO2) so với năm 1990.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Israel cho thấy theo thời gian, các loài chim đã tăng 28,9% tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể, tương ứng với mức tăng 12,2% cho 1 độ C ấm lên của Trái Đất.
Đại dịch COVID-19 cho thấy thế giới có thể tối ưu hóa công nghệ kỹ thuật số để giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và khôi phục hệ sinh thái.