Âm nhạc làm giảm lo lắng ở bệnh nhân ung thư

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết âm nhạc có thể làm giảm lo lắng và sự đau đớn ở bệnh nhân ung thư.
Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Khoa các phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật sángtạo thuộc trường Đại học Drexel ở Philadelphia (Mỹ) cho biết âm nhạc có thể làmgiảm lo lắng ở những bệnh nhân ung thư.

Ngoài ra, âm nhạc còn tạo ra những tácđộng tích cực đến tâm trạng, giảm sự đau đớn và cải thiện chất lượng cuộc sống ởnhững bệnh nhân này.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích kết quả từ 1.891 bệnh nhân tham gia trong30 buổi thử nghiệm. Cụ thể, các đối tượng này được nghe nhạc với sự hướng dẫn từcác chuyên gia trị liệu trong 13 buổi, trong khi 17 buổi khác họ nghe từ cácbăng đĩa được thu từ trước. Trong các thử nghiệm này, thời gian và tần xuất thamgia vào các buổi nghe nhạc của những đối tượng này khác nhau rất nhiều.

Kết quả cho thấy, so sánh với các phương pháp điều trị thông thường, âmnhạc đã làm giảm đáng kể sự lo lắng của họ dựa trên các chỉ số lo lắng mà cácnhóm nghiên cứu trên đo được. Đặc biệt, một số buổi thử nhiệm trong số này chothấy những tác động có lợi lớn hơn nhiều so với các thử nghiệm còn lại.

Kết quảcũng cho thấy các liệu pháp trị liệu bằng âm nhạc có thể làm tăng chất lượngcuộc sống của bệnh nhân. Ngoài ra, âm nhạc cũng có ảnh hưởng nào đó đến tâmtrạng và sự đau đớn của họ. Các chỉ số đo được cũng cho thấy âm nhạc có những tácđộng có lợi đối với nhịp tim, nhịp thở và huyết áp của họ.

Trưởng nhóm nghiên cứu trên, tiến sĩ Joke Bradt nói: “Các kết quả trên chothấy sự can thiệp bằng âm nhạc có thể được dùng làm liệu pháp điều trị bổ sungcho những người bị mắc ung thư.”

Ông Bradt còn khẳng định thêm: “Những can thiệp bằng âm nhạc do các chuyêngia trị liệu bằng âm nhạc hướng dẫn cũng như việc tự nghe nhạc được thu âm trướcđó đều cho thấy các kết quả tích cực trong nghiên cứu này.”./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 25 đơn vị, trong đó có 22 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.