Ấn Độ-Afghanistan khánh thành tuyến đường chiến lược

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 22/1 đã khánh thành tuyến đường mới dài 220 km, xuất phát từ Delaram, Tây Nam Afghanistan đến cảng Chahbahar của Iran.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 22/1 đã khánh thành tuyến đường mới dài 220 km, xuất phát từ Delaram, Tây Nam Afghanistan đến cảng Chahbahar của Iran.
 
Chi phí thực hiện dự án này là 150 triệu USD, hoàn toàn do phía Ấn Độ tài trợ. Công trình này là trọng tâm của nỗ lực tái thiết trị giá 1,1 tỷ USD mà New Delhi dành cho Kabul.
 
Sự ra đời của tuyến đường quan trọng này đang thách thức ưu thế của Pakistan, nước hiện có các tuyến đường thương mại dẫn tới Afghanistan. Từ nay, việc vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ đến Afghanistan sẽ đi qua cảng Chahbahar của Iran, thay vì qua lãnh thổ Pakistan.
 
Ngoại trưởng Mukherjee cho rằng dự án này tượng trưng cho cam kết mạnh mẽ của Ấn Độ đối với sự nghiệp phát triển của Afghanistan. Nó cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và người dân hai nước trong cuộc đấu tranh chống khủng bố.
 
Theo Ngoại trưởng Mukherjee, trong quá trình xây dựng tuyến đường này, 11 công nhân Ấn Độ, 126 cảnh sát và binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng khi tham gia đảm bảo an ninh cho dự án./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục