Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha, miền Đông nước này, nhằm tăng vòng đời của tên lửa này từ 10 lên 15 năm.
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ảnh 1Tên lửa Brahmos của Ấn Độ tại lễ diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội 15/1 ở New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha, miền Đông nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết vụ thử tên lửa BrahMos được tiến hành nhằm tăng vòng đời của tên lửa này từ 10 lên 15 năm.

[Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm trung]

Đây là lần đầu tiên nước này tiến hành thử tên lửa sử dụng công nghệ tăng vòng đời do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng phát triển. Việc thử thành công tên lửa trên sẽ giúp tiết kiệm khoản chi phí khổng lồ thay các tên lửa được lưu trong kho của lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Phiên bản BrahMos hiện nay dài 9 mét, có tầm bay 290 km, đạt tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh và mang đầu đạn thông thường từ 200-300 kg. BrahMos hiện được xem là tên lửa hành trình siêu thanh duy nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục