Lệnh cấm ban đầu được áp dụng từ ngày 30/4, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước gia tăng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pahalgam ngày 22/4, khiến 26 người thiệt mạng.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ danh sách các cơ sở hạt nhân nói trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pakistan về cấm tấn công vào các cơ sở hạt nhân.
Bộ trưởng Tài chính Pakistan ngày 31/8 cho biết nhiều cơ quan quốc tế đã đề nghị cho phép nhập khẩu rau củ và các loại thực phẩm khác từ Ấn Độ nhằm giúp đỡ hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Asim Iftikhar cho biết Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố quốc tế, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Manesar, bang Haryana của Ấn Độ.
Tại khu vực Kashmir tranh chấp, các lực lượng Ấn Độ và Pakistan đã giao tranh với nhau 5 lần, bằng súng và pháo cối, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Ngày 7/8, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã có cuộc đấu súng dữ dội và nhằm vào các vị trí của nhau dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.
Ấn Độ và Pakistan sẽ kí một thỏa thuận về việc đi lại của những người hành hương Ấn Độ viếng thăm đền thờ đạo Sikh tại Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp biên giới chưa hạ nhiệt.
Jordan kêu gọi hai nước triển khai những biện pháp cần thiết để kiềm chế căng thẳng, thúc đẩy đối thoại nhằm củng cố mối quan hệ láng giềng phù hợp với những quy tắc và luật pháp quốc tế.
Ngày 9/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh tin rằng bất cứ hành động đơn phương nào có thể làm phức tạp hóa tình hình tại Kashmir đều không nên được thực hiện.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ đối thoại trực tiếp giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir và các vấn đề liên quan khác."
Ít nhất 11 người, trong đó có 9 nữ sinh, đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 27/6 tại vùng Kashmir, khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.
Ngoại trưởng Iran đã điện đàm với người đồng cấp Pakistan, trong đó ông Zarif đề xuất Tehran đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan, sau khi căng thẳng bùng phát giữa hai nước này.
Cuộc không kích nhằm vào một trại huấn luyện của JeM không phải là một cuộc tấn công quân sự bởi quân đội Ấn Độ chỉ nhằm vào những phần tử khủng bố, mà không phải là thường dân.
Ông Pompeo đã điện đàm riêng rẽ với ngoại trưởng của hai nước, trong đó hối thúc hai nước tránh “triển khai thêm hành động quân sự” sau cuộc không kích của Ấn Độ trên đất Pakistan.
Ông Trump nhấn mạnh tình hình giữa hai nước đang diễn biến vô cùng nguy hiểm sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir và hiện có rất nhiều vấn đề giữa Ấn Độ và Pakistan sau những gì đã xảy ra.