Tổng thống Mỹ quan ngại về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan

Ông Trump nhấn mạnh tình hình giữa hai nước đang diễn biến vô cùng nguy hiểm sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir và hiện có rất nhiều vấn đề giữa Ấn Độ và Pakistan sau những gì đã xảy ra.
Tổng thống Mỹ quan ngại về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan ảnh 1Binh sỹ bán quân sự Ấn Độ gác gần khu vực xảy ra vụ tấn công gần thị trấn Lethpora, huyện Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan ngại về “tình hình vô cùng nguy hiểm” giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: “Tình hình giữa hai nước đang diễn biến vô cùng nguy hiểm. Hiện có rất nhiều vấn đề giữa Ấn Độ và Pakistan sau những gì đã xảy ra."

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad đang ngày càng gia tăng sau vụ tấn công liều chết hồi tuần trước tại khu vực Kashmir, khiến 41 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

[Pakistan muốn đối thoại với Ấn Độ về vụ đánh bom ở Kashmir]

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 19/2 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan ngay lập tức tiến hành các bước đi giảm căng thẳng, đồng thời đề nghị làm trung gian hòa giải nếu hai bên cùng nhất trí.

Liên hợp quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã gửi thư kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres giúp làm giảm căng thẳng đang leo thang giữa nước này với Ấn Độ, sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết vài ngày trước đó tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 44 thành viên thuộc lực lượng bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục