Thủ tướng Nhật Bản bị khiếu nại vì khoản quyên góp vượt trần của chi nhánh LDP

Đơn khiếu nại nêu rõ chi nhánh LDP do bà Takaichi đứng đầu tại tỉnh Nara đã nhận 10 triệu yen (khoảng 65.000 USD) từ một doanh nghiệp, vượt quá giới hạn theo quy mô vốn góp của doanh nghiệp này.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Kyodo ngày 4/12 đưa tin Giáo sư Hiroshi Kamiwaki của Đại học Kobe Gakuin đã nộp đơn khiếu nại Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và một số cá nhân liên quan, cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát quỹ chính trị sau khi một chi nhánh địa phương của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của bà nhận khoản quyên góp vượt mức cho phép.

Đơn khiếu nại nêu rõ chi nhánh LDP do bà Takaichi đứng đầu tại tỉnh Nara đã nhận 10 triệu yen (khoảng 65.000 USD) từ một doanh nghiệp ở Tokyo ngày 26/8 năm ngoái, vượt quá giới hạn quy định căn cứ theo quy mô vốn góp của doanh nghiệp này.

Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, mức trần quyên góp chính trị hàng năm của các tập đoàn, tổ chức công nghiệp và công đoàn dao động từ 7,5-100 triệu yen tùy quy mô vốn.

Chi hội LDP tại Nara cho biết đã hoàn trả phần vượt mức, viện dẫn “đánh giá sai” quy mô của nhà tài trợ và cam kết sẽ “giải trình đầy đủ” nếu bị công tố viên Nara điều tra.

Giáo sư Kamiwaki ngày 3/12 cũng nộp đơn khiếu nại tại Yokohama, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi vi phạm quy định tương tự, sau khi chi hội LDP tại tỉnh Kanagawa do ông lãnh đạo thừa nhận đã nhận khoản quyên góp vượt trần trong năm ngoái và đã hoàn trả.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh LDP chịu sự soi xét chặt chẽ hơn về vấn đề tiền bạc và chính trị sau hàng loạt bê bối tài chính gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.