IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/12, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.

Theo Tổng Giám đốc IMF Georgieva, IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2025 sẽ đạt 5%, trong đó xuất khẩu ròng đóng góp tới 1,1% trong tổng mức tăng trưởng này.

IMF cũng cho biết thêm rằng nền kinh tế 19.000 tỷ USD này đang trên đà đóng góp tới 30% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm này. IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc năm 2026 lên 4,5%, cao hơn 0,3% so với dự báo trước đây.

Trong cuộc họp tổng kết, bà Georgieva kêu gọi Trung Quốc đưa ra "lựa chọn táo bạo" là đẩy nhanh cải cách cơ cấu nhằm chuyển sang mô hình dựa vào tiêu dùng và hạn chế sự phụ thuộc vào xuất khẩu.

Bà Georgieva thúc giục các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc áp dụng một gói chính sách kinh tế vĩ mô toàn diện bao gồm kích thích tài chính bổ sung và nới lỏng tiền tệ hơn nữa, cùng với các bước đi cụ thể để kiềm chế nợ chính quyền địa phương, giải quyết cuộc khủng hoảng bất động sản và cải thiện phúc lợi xã hội.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Trung Quốc đối với trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chuyển đổi khác, bà Georgieva kêu gọi Bắc Kinh trao cho các công ty tư nhân tiếng nói lớn hơn trong việc định hình sự phát triển của các công nghệ mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Phu nhân chúc mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, thúc đẩy hợp tác, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào.