Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 11/12 thông báo Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản hôm 10/12.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của quân đội Mỹ đã tham gia cuộc tập trận này.
Trước đó, vào tháng 9/2025 Mỹ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận thường niên kéo dài hai tuần mang tên Resolute Dragon từ ngày 12/9. Theo CNN, hoạt động này có sự tham gia của nhiều hệ thống tên lửa hiện đại, gồm Typhon, hệ thống có khả năng tấn công tầm trung và NMESIS, hệ thống tên lửa chống hạm tầm ngắn của Lục quân Mỹ cùng với hệ thống tên lửa đất đối đất Type 12 nâng cấp của Nhật Bản.
Với tầm bắn đa dạng, các hệ thống này được thiết kế để tạo nên năng lực phòng thủ theo tầng lớp, bảo vệ tuyến hàng hải trọng yếu, giữ vững các vị trí chiến lược và tăng cường khả năng răn đe.
Hệ thống Typhon có khả năng phóng tên lửa SM-6 để đánh chặn tên lửa đạn đạo, làm nhiệm vụ phòng không hoặc tấn công tàu chiến ở cự ly 370 km, cũng như tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 1600 km. NMESIS có tầm bắn khoảng 185 km, chuyên diệt mục tiêu trên biển, trong khi Type 12 nâng cấp của Nhật có thể vươn tới 900 km. Typhon sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Iwakuni ở đảo Honshu, còn các hệ thống khác nhiều khả năng hiện diện tại quần đảo Tây Nam Nhật Bản, chỉ cách bờ biển Đài Loan khoảng 113 km.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có cuộc trao đổi trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, trong cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi căng thẳng quốc phòng leo thang, được Lầu Năm Góc đánh giá là thẳng thắn và mang tính xây dựng. Đồng thời, hoạt động này cũng diễn ra ngay sau lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh, nơi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trình diễn nhiều loại khí tài mới trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho thấy sự cạnh tranh quân sự ngày càng gay gắt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trước đó, Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ việc triển khai hệ thống Typhon trong cuộc tập trận khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn cảnh báo hệ thống này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh chiến lược khu vực và kêu gọi Mỹ cùng Nhật Bản tôn trọng mối quan ngại chính đáng của các nước khác.
Bắc Kinh đặc biệt lo ngại việc triển khai tại Nhật Bản có thể tác động trực tiếp đến tình hình eo biển Đài Loan, khu vực mà họ coi là lợi ích cốt lõi.
Trong cuộc trao đổi trực tuyến, ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột, song tái khẳng định Washington có lợi ích sống còn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ kiên quyết bảo vệ những lợi ích này.
Về phía mình, Bộ trưởng Đổng Quân đề nghị Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và hy vọng Mỹ có thể giảm các hoạt động có thể gây hiểu lầm và tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh.
Trong một thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Sun Jianguo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho rằng Thái Bình Dương là khu vực quan trọng để hải quân hai nước có thể tăng cường hợp tác.
Thời gian qua, cả Trung Quốc và Mỹ đã đổ lỗi cho nhau vì những động thái gây nguy hiểm liên quan tới một số vụ va chạm giữa máy bay và tàu chiến hai nước trên biển.
Lầu Năm Góc cho biết máy bay chiến đấu Trung Quốc năm ngoái đã bay sát một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ và có những hành động khiêu khích.
Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc thiết lập một đường dây nóng quân sự và các quy định quản lý những chuyến bay trên không, qua đó mở ra hy vọng giảm nguy cơ xảy ra va chạm giữa hai cường quốc này./.
Hơn 300 máy bay của Nhật Bản và Mỹ tham gia tập trận trên không
Cuộc tập trận mang tên "Resolute Force Pacific" sẽ huy động một lực lượng lớn, với hơn 300 máy bay từ cả Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và Không quân Mỹ.