Ấn Độ nới quy định cấp thị thực cho chuyên gia Trung Quốc

Việc Ấn Độ đơn giản hóa quy trình thị thực cho chuyên gia Trung Quốc được đánh giá giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động lành nghề, từng khiến ngành điện tử thiệt hại hàng tỷ USD trong nhiều năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: businesstoday)
Ảnh minh họa. (Nguồn: businesstoday)

Ấn Độ đã đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp thị thực làm việc cho chuyên gia Trung Quốc, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm cải thiện quan hệ song phương và thu hút đầu tư từ Trung Quốc cũng như giải quyết tình trạng chậm trễ kéo dài nhiều năm, gây tổn thất lớn cho sản xuất trong nước.

Theo hai quan chức Ấn Độ, nước này đã bỏ một bước thẩm định và kiểm tra chi tiết hồ sơ xin thị thực của công dân Trung Quốc, qua đó giúp rút ngắn thời gian xét duyệt xuống còn chưa đầy 1 tháng.

Theo ước tính của Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát (Observer Research Foundation - ORF), việc siết thị thực trước đây khiến ngành điện tử Ấn Độ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD trong 4 năm.

Các doanh nghiệp ngành điện tử của Trung Quốc như Xiaomi từng gặp khó khăn trong việc đưa kỹ sư sang Ấn Độ, trong khi ngành năng lượng mặt trời của Ấn Độ cũng thiếu hụt lao động lành nghề.

Động thái nới lỏng thị thực diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi tìm cách tăng cường quan hệ với Bắc Kinh theo hướng ổn định hơn trong bối cảnh New Delhi vẫn đang nỗ lực thực hiện các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhằm tiến tới thỏa thuận toàn diện sau khi Washington áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ đang đẩy mạnh năng lực sản xuất ở hầu hết các phân khúc, từ thành phẩm tới linh kiện và bán thành phẩm.

Trong nỗ lực này, Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, kể cả đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Ấn Độ thời gian gần đây cũng nới lỏng quy định lao động nhằm thu hút thêm dòng vốn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.