Ấn Độ và Trung Quốc nối lại đàm phán biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận tiến triển đạt được kể từ vòng đàm phán lần thứ 22 (tháng 10/2024), đồng thời nhất trí rằng hòa bình và ổn định cơ bản đã được duy trì tại các khu vực biên giới.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các chỉ huy quân sự cấp cao của Ấn Độ và Trung Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 23 tại điểm gặp Moldo-Chushul, phía Ấn Độ, nhằm thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đây là cuộc tiếp xúc cấp tướng đầu tiên tại Khu vực phía Tây kể từ vòng đối thoại của các Đại diện đặc biệt vào tháng 8 năm nay.

Cuộc họp diễn ra trong “bầu không khí thân thiện và xây dựng,” phản ánh nỗ lực duy trì đối thoại và giảm thiểu căng thẳng biên giới.

Hai bên ghi nhận tiến triển đạt được kể từ vòng đàm phán lần thứ 22 (tháng 10/2024), đồng thời nhất trí rằng hòa bình và ổn định cơ bản đã được duy trì tại các khu vực biên giới.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc cam kết tiếp tục trao đổi qua các kênh quân sự và ngoại giao để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tránh leo thang tình hình.

Trong tuyên bố ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai bên đã “thảo luận tích cực và chuyên sâu” việc quản lý khu vực phía Tây LAC, trên cơ sở “sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước.”

Hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc và đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao nhằm cùng bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ.

Cuộc gặp được xem là bước tiến mới trong chuỗi đối thoại quân sự cấp cao giữa New Delhi và Bắc Kinh, hướng tới giải quyết căng thẳng kéo dài từ cuộc đối đầu biên giới năm 2020 tại Đông Ladakh - vụ việc khiến binh sĩ hai bên thương vong và quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 40 năm.

Tuy nhiên, tình hình đã dần được cải thiện sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga) năm 2024, cùng với vòng đối thoại Đại diện đặc biệt lần thứ 24 vào tháng 8, trong đó hai nước thống nhất thành lập Nhóm công tác thuộc Cơ chế tham vấn và phối hợp liên quan đến các vấn đề biên giới (WMCC) để thúc đẩy quản lý biên giới hiệu quả và duy trì ổn định lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.