Ấn Độ và Trung Quốc thừa nhận tầm quan trọng duy trì sự ổn định ở biên giới

Các ngoại trưởng Ấn Độ-Trung Quốc thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định ở các khu vực biên giới, nơi từng chứng kiến tình trạng căng thẳng trong những năm gần đây.

Binh sỹ Ấn Độ lên máy bay vận tải quân sự để tới căn cứ ở Leh thuộc vùng Ladakh. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ấn Độ lên máy bay vận tải quân sự để tới căn cứ ở Leh thuộc vùng Ladakh. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Johannesburg (Nam Phi), Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 21/2 đã có cuộc thảo luận kéo dài 30 phút về một số vấn đề cấp bách, nhằm tăng cường hợp tác và giải quyết những mâu thuẫn lâu nay giữa hai nước.

Một trong những điểm chính của chương trình nghị sự là quản lý hòa bình và bình yên dọc biên giới chung.

Cả hai bộ trưởng đều thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định ở các khu vực biên giới, nơi từng chứng kiến tình trạng căng thẳng trong những năm gần đây.

Cam kết về hòa bình này là trọng tâm của các cuộc thảo luận, phản ánh mong muốn của cả hai quốc gia trong việc ngăn chặn sự leo thang hơn nữa.

Một vấn đề quan trọng khác là việc nối lại cuộc hành hương của các tín đồ đạo Hindu đến núi Kailash và hồ Mansarovar ở Tây Tạng.

Hoạt động thường niên này đã bị đình chỉ trước tiên do đại dịch COVID-19 và xung đột ở Thung lũng Galwan vào năm 2020. Hai bộ trưởng xác nhận rằng cuộc hành hương sẽ được nối lại vào mùa Hè năm 2025.

Bên cạnh đó, hai Ngoại trưởng nhất trí sẽ sớm tổ chức cuộc họp của các cơ quan kỹ thuật hai bên nhằm hoàn thiện khuôn khổ khôi phục các dịch vụ hàng không, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại giữa hai nước.

Các chuyến bay giữa hai quốc gia đã bị đình chỉ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị, nhưng với cuộc họp này, hy vọng khôi phục các kết nối này đã được nhen nhóm trở lại.

Ngoài ra, hai Ngoại trưởng cũng đề cập đến các cuộc thảo luận rộng hơn liên quan đến G20 và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các nền tảng mà Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục hợp tác.

Với việc năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, cả hai Bộ trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường ngoại giao nhân dân để cải thiện sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Hai bên cũng cho biết sẽ tiến hành một số hoạt động để kỷ niệm dấu mốc trọng đại này.

Cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Johannesburg diễn ra sau một loạt cuộc trao đổi ngoại giao vào đầu năm, bao gồm chuyến thăm Bắc Kinh của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri.

Những hoạt động này báo hiệu sự thay đổi tích cực trong quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc, tập trung vào các sáng kiến lấy người dân làm trung tâm và ổn định quan hệ trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.