Pakistan muốn đối thoại với Ấn Độ về vụ đánh bom ở Kashmir

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, căng thẳng liên quan vụ đánh bom liều chết làm 40 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir chỉ có thể được xoa dịu qua đối thoại.
Pakistan muốn đối thoại với Ấn Độ về vụ đánh bom ở Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực R.S Pora, Tây Nam Jammu ở biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 19/2 tuyên bố, nước này không có gì phải làm liên quan vụ đánh bom liều chết làm 40 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir.

[Cơ hội nào để quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan "tan băng"?]

Thủ tướng Khan đồng thời cho rằng, căng thẳng chỉ có thể được xoa dịu thông qua đối thoại, song cũng cảnh báo Pakistan sẽ đáp trả nếu bị Ấn Độ tấn công.

Theo ông, Ấn Độ đã đưa ra các cáo buộc nhằm vào Pakistan mà không có bất kỳ bằng chứng gì, nhưng chính phủ của ông sẵn sàng hợp tác với New Delhi trong việc điều tra vụ tấn công ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục