An Giang: Tạm giữ 2 người vận chuyển trái phép đậu xanh qua biên giới

Hai đối tượng bị tạm giữ cùng ngụ tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, gồm: Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988).
An Giang: Tạm giữ 2 người vận chuyển trái phép đậu xanh qua biên giới ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hoanh Tha tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.”

Hai đối tượng bị tạm giữ cùng ngụ tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, gồm: Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988).

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết rạng sáng 20/04 vừa qua, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Điệp (sinh năm 1981) và Võ Phước Hậu (sinh năm 1984), cùng ngụ ấp Mương Vú, xã Pẹc Chạy, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal, Campuchia đang vận chuyển trái phép khoảng 20 tấn đậu xanh về khu vực xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để giao cho chủ kho là Nguyễn Hoanh Tha.

[Tình hình buôn lậu ở tuyến biên giới An Giang vẫn còn phức tạp]

Tiến hành kiểm kho của Nguyễn Hoanh Tha, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ được cất giữ trong kho. Đến sáng cùng ngày, Nguyễn Hoanh Tha và Nguyễn Văn Thắng đã đến đầu thú với cơ quan Công an về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Riêng Võ Văn Điệp và Võ Phước Hậu đã được đưa đi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hết thời gian cách ly y tế, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang đang tục điều tra mở rộng điều tra vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục