An ninh Nga bắt giữ 135 người nước ngoài tình nghi khủng bố

An ninh Nga đã bắt giữ 135 người tình nghi có liên quan đến việc hợp thức hóa bất hợp pháp người nước ngoài tại Nga cũng như liên quan đến hoạt động khủng bố.
An ninh Nga bắt giữ 135 người nước ngoài tình nghi khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại khu vực Bắc Caucacus, St. Petersburg ngày 17/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 29/9, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) phối hợp với Bộ Nội vụ và Lực lượng Cảnh vệ Nga đã bắt giữ 135 người nước ngoài tại thủ đô Moskva và tỉnh cùng tên, do tình nghi những người này liên quan đến việc hợp thức hóa bất hợp pháp người nước ngoài tại Nga, cũng như liên quan đến hoạt động khủng bố.

Theo thông tin từ FSB, chiến dịch được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự đối với các thành viên của một số tờ báo chính trị-xã hội.

Các nhân viên an ninh cũng phát hiện 7 xưởng in bất hợp pháp chuyên làm giấy tờ để hợp thức hóa người nước ngoài tại Nga.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện các hướng dẫn chế tác, phương tiện máy tính chuyên dụng, hơn 200 giấy tờ giả gồm hộ chiếu, bằng lái xe, giấy phép lao động, con dấu giả, trong đó có dấu nhập cảnh, các phương tiện liên lạc, ma túy với tổng trọng lượng 1,5kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục