Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngừng giao dịch buổi chiều ngày 1/6 do lo ngại quá tải.
Lãnh đạo các ngân hàng đều cho rằng việc sửa đổi Thông tư 01 sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang gặp phải.
Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) khai trương ngày 24/6/2019 được coi là bước tiến lớn trong kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử.
Một thành viên của diễn đàn Raidforums tung dữ liệu được cho là của Concung.com và cho biết đã có dữ liệu của một chuỗi bán lẻ công nghệ khác tại Việt Nam.
Các ngân hàng vẫn cho rằng số thu phí hiện nay quá thấp, muốn hòa vốn đầu tư vào mỗi điểm ATM thì phải thu gấp nhiều lần hiện nay, khoảng 7.000 đồng/giao dịch, thậm chí lên tới 10.000 đồng.
Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng hạn chế tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông.
Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, phần cứng, phần mềm hệ thống...
Chỉ thị 01 nêu rõ trong năm nay sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các tổ chức tín dụng; tập trung xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém.
Đại biểu cho rằng liệu một năm tới vấn đề nợ xấu có giải quyết được không, dường như cơ quan chủ quản chưa mạnh dạn giải quyết triệt để mà trông chờ vào thị trường bất động sản nóng lại.
Các ngân hàng nước ngoài đánh giá cao những phản ứng kịp thời của Chính phủ với những tác động từ vấn đề Biển Đông và cam kết sẽ hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam.