Anh kêu gọi tuân thủ quy định cách ly, Bồ Đào Nha siết chặt phòng dịch

Ngày 3/11, Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu quyết định sẽ áp dụng biện pháp hạn chế lây nhiễm COVID-19 theo mô hình nào, sau khi lệnh phong tỏa lần thứ hai có hiệu lực từ ngày 5/11 sẽ kết thúc vào ngày 2/12.
Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh, ngày 1/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh, ngày 1/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 2/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân tuân thủ quy định tự cách ly nghiêm ngặt hơn nữa, nếu thấy mình thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại Hạ viện về quyết định ban bố lệnh phong tỏa toàn vùng England, Thủ tướng Johnson bác lại những chỉ trích cho rằng ông đã hành động chậm chạp trong việc đưa ra các biện pháp siết chặt ứng phó với dịch COVID-19.

Ông khẳng định Anh đã áp lệnh phong tỏa còn nhanh hơn Pháp, khi tỷ lệ nhiễm và tử vong còn thấp hơn so với quốc gia láng giềng này. Theo ông, triển vọng thực sự để có vắcxin ngừa COVID-19 là vào quý 1/2021 và mục đích của quyết định phong tỏa lần này là nhằm tránh để xảy ra thảm họa y tế.

Dự kiến trong ngày 3/11, Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu quyết định xem sẽ áp dụng biện pháp hạn chế lây nhiễm COVID-19 theo mô hình nào, sau khi lệnh phong tỏa lần thứ hai có hiệu lực từ ngày 5/11 sẽ kết thúc vào ngày 2/12 tới.

[Dịch COVID-19: Số ca mắc ở châu Âu tăng gấp đôi trong 5 tuần]

Trước đó, Thủ tướng Johnson đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa trong 4 tuần tại England khi số ca nhiễm COVID-19 tại Anh nói riêng và châu Âu nói chung tăng mạnh trở lại trong những tuần qua.

Anh là một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19, với khoảng 47.000 ca tử vong trong tổng số hơn 1 triệu ca mắc COVID-19.

Quyết định áp đặt phong tỏa lần hai tại England được đưa ra sau khi các bệnh viện thông báo có thể rơi vào tình trạng quá tải trong những tuần tới nếu chính phủ không hành động mạnh mẽ.

Tại Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa cho biết đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp, coi đây là biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh số ca mắc đang tăng nhanh.

Anh kêu gọi tuân thủ quy định cách ly, Bồ Đào Nha siết chặt phòng dịch ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 23/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đề nghị Tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp, trả lời phỏng vấn đài RTP, Tổng thống Rebelo de Sousa cho biết ông đang cân nhắc biện pháp này.

Ông nêu rõ tình trạng khẩn cấp sẽ bao gồm các biện pháp chống dịch cụ thể, nhưng không phải là một lệnh phong tỏa hay gần như phong tỏa hoàn toàn. Ông cho biết dù không áp đặt các biện pháp trên quy mô lớn như tháng 3, song chính phủ có khả năng áp đặt giới nghiêm vào ban đêm nếu cần thiết.

Tháng 3 vừa qua, Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh này đã kéo trong 6 tuần. Biện pháp này bao gồm việc hạn chế người dân đi lại và khiến hàng nghìn doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, tác động mạnh đến nền kinh tế.

Nếu như Tổng thống Rebelo de Sousa tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần nữa thì cần phải có sự thông qua của Quốc hội. Nhiều khả năng các nghị sỹ sẽ ủng hộ quyết định này của Tổng thống.

Bồ Đào Nha hiện có 146.847 ca nhiễm và 2.590 ca tử vong do COVID-19. Ngày 30/10 vừa qua, Bồ Đào Nha đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày là 4.656 ca.

Tại Canada, một số tỉnh đang cân nhắc áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong bối làn sóng lây nhiễm thứ hai đang lan nhanh tại nước này.

Chính quyền Ontario dự định công bố hệ thống đánh giá mới cho các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19, qua đó cho phép các cơ quan y tế áp đặt các lệnh phong tỏa hay đóng cửa nếu cần thiết.

Mỗi thang đánh giá trong hệ thống bao gồm loạt biện pháp từ cấp độ không hạn chế đến phong tỏa hoàn khu vực tại những nơi không thể kiểm soát tỷ lệ lây nhiễm.

Trong khi đó, giới chức Manitoba tuyên bố đang cân nhắc áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn người dân tụ tập đông người. Tính đến chiều 2/11, Canada đã ghi nhận tổng cộng 239.143 ca nhiễm và 10.202 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục