Anh muốn đưa các dịch vụ tài chính vào thỏa thuận thương mại với EU

Anh đang xem xét mọi khả năng hợp tác kinh tế giữa nước này với EU, đồng thời xác định cách duy trì sự hợp tác này bên cạnh những rào cản và bất đồng nảy sinh ở mức tối thiểu.
Anh muốn đưa các dịch vụ tài chính vào thỏa thuận thương mại với EU ảnh 1Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis. (Nguồn: AP)

Anh muốn đưa các dịch vụ tài chính vào thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) vốn được dự báo sẽ bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế.

Theo nhật báo Telegraph, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis ngày 2/1 cho biết Anh đang xem xét mọi khả năng hợp tác kinh tế giữa nước này với EU, đồng thời xác định cách duy trì sự hợp tác này bên cạnh những rào cản và bất đồng nảy sinh ở mức tối thiểu.

Theo ông Davis, việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa Anh và EU không cần phải thay đổi khi Anh rời EU сhừng nào sự hợp tác đó được hiểu là làm việc cùng nhau chứ không phải là giành lấy quyền cai trị.

[Nước Anh sẽ khôi phục 'sự tự tin và kiêu hãnh' trong năm 2018]

Do đó, ông Davis cho rằng những quy định trong thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU về hàng hóa cũng có thể áp dụng với lĩnh vực dịch vụ.

Hồi tháng trước, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tuyên bố ông chưa thấy một thỏa thuận thương mại tự do nào mà EU đã ký kết bao gồm điều khoản tiếp cận tự do trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Hôm 7/12/2017, Anh và EU đã đạt được tiến bộ đầy đủ về các điều khoản "ly hôn" bao gồm vấn đề thanh toán tài chính, biên giới Ireland và quyền công dân sau Brexit, mở ra giai đoạn đàm phán mới.

Dự kiến, các cuộc đàm phán về giai đoạn chuyển tiếp sẽ được khởi động trong tháng Một này, trong đó thảo luận về mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU, bao gồm thỏa thuận thương mại trong tương lai giữa đôi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.