Anh sẵn sàng dùng biện pháp quân sự đáp trả các vụ tấn công mạng

Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp quân sự, bao gồm việc điều binh sỹ và tiến hành các cuộc không kích, để đáp trả những tin tặc nước ngoài tấn công mạng nhằm vào London.
Anh sẵn sàng dùng biện pháp quân sự đáp trả các vụ tấn công mạng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cảnh báo nước này sẵn sàng dùng biện pháp quân sự, bao gồm việc điều binh sỹ và tiến hành các cuộc không kích, để đáp trả những tin tặc nước ngoài tấn công mạng nhằm vào Anh.

Phát biểu trong một buổi hội nghị của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House), ông Fallon khẳng định London sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào hệ thống của nước này bằng "đường không, đường bộ, đường thủy hoặc không gian mạng."

Ông Fallon tuyên bố Anh sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn và nhà chức trách sẽ "săn tìm" những kẻ bị nghi đứng đằng sau các vụ tấn công.

Bên cạnh đó, ông Fallon cáo buộc "các quốc gia xâm lược như Nga" đang "nỗ lực làm dơ bẩn hệ thống dân chủ" của Anh. Theo ông Fallon, Nga tiến hành khoảng 60 vụ tấn công mạng mỗi tháng nhằm vào hệ thống tin học của chính phủ, cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục