Nhà vua Charles III đã đề cập các ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới tại Anh gồm các dự luật về quyền của người lao động, tái quốc hữu hóa đường sắt, nhập cư bất hợp pháp, nhà ở.
Trong tuyên bố chung sau lễ ký kết, Ngoại trưởng Anh và Phó Chủ tịch EC Sefcovic cho biết hai bên tiến hành đối thoại trong “bầu không khí mang tính xây dựng.”
Theo Thủ tướng Sunak, Brexit là một "cơ hội lớn để thực hiện" các ưu tiên của ông về tăng trưởng trong những lĩnh vực chủ chốt, thúc đẩy việc làm và giúp người dân Anh có thể cải thiện địa vị xã hội.
Bộ trưởng Y tế Anh cho biết không công nhận hay ủng hộ thông tin Anh đang hướng đến các mối quan hệ gần gũi với EU, đồng thời khẳng định mong muốn tận dụng tối đã các cơ hội mà Brexit mang lại.
Nghị định thư là một phần quan trọng của thỏa thuận Brexit, cho phép Bắc Ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của EU nhằm tránh một biên giới cứng trên đảo Ireland.
Sau khi thảo luận với người đồng cấp Pháp bên lề hội nghị G7, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra một cách tiếp cận thực tế, thực dụng với các vấn đề song phương.
Đại sứ Almeida cho biết Anh "có những giới hạn liên quan đến cách hành xử không phù hợp với các cam kết trong quá khứ," đồng thời khẳng định rằng không có sự thay thế cho Nghị định thư Bắc Ireland.
Các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được thông báo nhưng toàn văn bản ghi nhớ sẽ được công bố nếu thỏa thuận được ký trước thời hạn chót vào cuối tháng Ba mà Anh và EU đặt ra.
Số lượng các công ty nước ngoài chuyển trụ sở tới nước này trong năm 2020 đã giảm khoảng 1/4 so với năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Hai bên cùng tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiệp ước Ngày thứ Sáu tốt lành giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba thập kỷ tại Bắc Ireland và để triển khai các thỏa thuận thương mại một cách hợp lý.
Fitch nhận định triển vọng tiêu cực phản ánh tác động của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Anh cũng như nền tài chính công, khi thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên hơn 16% GDP trong năm 2020.
Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28/12 cho biết nước này ủng hộ thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), song sẽ thận trọng ngay từ ngày áp dụng đầu tiên.
Nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU có khả năng sẽ đạt được trong vài giờ tới sau khi tháo gỡ được những vướng mắc lớn nhất
Quan chức EU cảnh báo các cuộc đàm phán về quan hệ với Anh đang ở thời điểm quyết định và hai bên còn rất ít thời gian để hoàn tất đàm phán kịp đưa thỏa thuận vào thực thi từ ngày 1/1/2021.
EP phê chuẩn bổ nhiệm bà Mairead McGuinness làm Ủy viên phụ trách bình ổn tài chính và các thị trường vốn của EU; cựu Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis giữ chức Ủy viên thương mại EU.
EU và Anh sẽ tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp về Dự luật Thị trường nội địa mới được Chính phủ Anh công bố, trong đó thừa nhận khả năng sẽ vi phạm một số điều khoản của Thỏa thuận rút lui.
Bà Ursula von der Leyen nói: "Tôi tin tưởng Chính phủ Anh sẽ thực thi Thỏa thuận ra đi, như một bổn phận theo luật quốc tế và điều kiện tiên quyết cho bất kỳ đối tác tương lai nào."
Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan tuyên bố EU và Anh khởi động tiến trình đàm phán về mối quan hệ trong tương lai đã giúp bầu không khí được cải thiện.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 24/2 khẳng định "mục tiêu hàng đầu" của nước Anh là "khôi phục độc lập" khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm nay.
Theo những đề xuất do Ủy ban châu Âu (EC), Anh có thể bị phạt hoặc mất quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường châu Âu nếu vi phạm những điều khoản của thỏa thuận thương mại tương lai với EU.