Anh và New Zealand ký thỏa thuận 'công nhận lẫn nhau' hậu Brexit

Theo thỏa thuận, các yêu cầu pháp lý đối với các nhà xuất khẩu sẽ không bị thay đổi trong thời kỳ hậu Brexit, trước khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại tự do song phương.
Anh và New Zealand ký thỏa thuận 'công nhận lẫn nhau' hậu Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May và người đồng cấp New Zealand Jacinda Arden tại phố Downing. (Nguồn: The West Australian)

Ngày 21/1, Anh và New Zealand đã ký thỏa thuận "công nhận lẫn nhau,” nhằm giảm thiểu tác động mà Brexit có thể gây ra đối với thương mại song phương.

Thỏa thuận trên được ký kết nhân chuyến thăm Anh của Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden trước khi lên đường tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Thủ tướng Arden đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Theresa May tại số 10 phố Downing.

[Thủ tướng New Zealand lo ngại về kịch bản Brexit không thỏa thuận]

Theo thỏa thuận trên, các yêu cầu pháp lý đối với các nhà xuất khẩu sẽ không bị thay đổi trong thời kỳ hậu Brexit, trước khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại tự do song phương.

Văn bản này tương tự như thỏa thuận mà Anh và Australia đã ký hồi cuối tuần. Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox cho biết London dự kiến ký 36 thỏa thuận với các quốc gia khác nhau trước khi rời Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 3 tới.

Anh hiện là một trong những đối tác thương mại song phương lớn nhất của New Zealand. Năm 2015, New Zealand đã nhập khẩu 1,34 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ từ Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.