Anh-Trung Quốc trúng thầu khai thác mỏ dầu ở Iraq

Tập đoàn năng lượng BP của Anh và Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã trúng thầu gói dự án đầu tư và phát triển mỏ dầu lớn có tên Rumaila ở miền Nam Iraq.
Trong cuộc đấu thầu được truyền hình trực tiếp ngày 30/6, Tập đoàn năng lượng BP của Anh và Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã trúng thầu gói dự án đầu tư và phát triển mỏ dầu lớn có tên Rumaila ở miền Nam Iraq.
 
Như vậy, BP và CNPC đã trở thành những công ty nước ngoài đầu tiên giành được hợp đồng khai thác dầu ở Iraq trong nhiều thập kỷ qua.
 
Rumaila có trữ lượng ước tính 17,7 tỷ thùng, là mỏ đầu tiên trong số 6 mỏ dầu lớn (tổng trữ lượng ước tính 43 tỷ thùng) và 2 mỏ khí đốt mà Chính phủ Iraq đưa ra đấu thầu.
 
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hussein al-Shahristani cho biết mục tiêu của nước này là tăng sản lượng khai thác dầu từ 2,4 triệu thùng/ngày hiện nay lên 4 triệu thùng/ngày sau 5 năm nữa. Chính phủ Iraq nhấn mạnh việc đấu thầu khai thác các mỏ dầu - khí này sẽ mang lại cho họ nguồn thu lớn để tái thiết đất nước.
 
Quá trình đấu thầu khai thác các mỏ dầu của Iraq thu hút tới 31 công ty nước ngoài tham gia, trong đó có những tập đoàn năng lượng lớn như ExxonMobil (Mỹ), Shell (Hà Lan) cùng các công ty năng lượng một số nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia.
 
Đây được xem là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn năng lượng trên thế giới nhằm giành được hợp đồng khai thác 43 tỷ thùng dầu thô ở Iraq. Con số này được xem là lớn hơn cả trữ lượng dầu mỏ của Nigeria hay Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục