Chủ tịch nước bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, đề xuất các giải pháp toàn cầu.
Ở tuổi 44, bà Annalena Baerbock là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất đảm nhận cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, với nhiệm kỳ chính thức 1 năm, bắt đầu từ ngày 9/9 này.
Bà Baerbock nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của bà nếu đắc cử Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ là đưa Liên hợp quốc vận hành thích ứng với tương lai, phù hợp với tôn chỉ mục đích.
Việt Nam ủng hộ tầm nhìn, ưu tiên của ứng cử viên Annalena Baerbock, sẵn sàng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tích cực mọi mặt với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.
Tại cuộc gặp giữa tân Ngoại trưởng Anh với người đồng cấp Đức, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, từ việc tăng cường hỗ trợ của NATO cho Ukraine, tình hình ở Trung Đông cho đến chống biến đổi khí hậu.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nước này sẵn sàng cho phép bán máy bay Eurofighter cho Saudi Arabia, sau nhiều năm ngăn chặn các thỏa thuận vũ khí với vương quốc vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 7/1 sẽ tới Israel trong chuyến công du Trung Đông thứ 4 kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định chỉ có giải pháp hai nhà nước mới mang lại hòa bình và an ninh lâu dài cho Palestine, Israel và khu vực Trung Đông.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Kiev,Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn nước Đức vì sự hỗ trợ đáng kể dành cho quốc gia Đông Âu này, đặc biệt là về quân sự và tài chính.
Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Đức công bố khi Ngoại trưởng Annalena Baerbock vừa đến Thủ đô Kiev, bà Baerbock cam kết dành sự ủng hộ vững chắc cho Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Đức không muốn tách mình khỏi Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng nhằm củng cố khả năng phục hồi của mình.
Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương khẳng định Trung Quốc và Đức cần hợp tác chứ không phải đối đầu và sự phát triển của Bắc Kinh là cơ hội chứ không phải thách thức hay mối đe dọa đối với Berlin.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Đức và Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận, bao gồm các mối quan hệ kinh tế công bằng, vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương...
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết trong thời gian tới, nước này sẽ dành hơn 90% quỹ dự án mới cho các dự án toàn cầu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.
Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken đã trao đổi về việc Đức hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine, vấn đề hợp tác chống biến đổi khí hậu, quản lý các thách thức toàn cầu...
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock, sự thiếu tham vọng giảm khí thải có nghĩa là thế giới đang mất thời gian quý báu trên đường tiến tới giới hạn tăng nhiệt trên Trái Đất ở mức 1,5 độ C.
Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết Nga đã quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao nước này, chỉ trích đây là hành động "không tương xứng" của Moskva.
Bộ trưởng Baerbock cho biết: "Chúng ta chưa biết liệu một cuộc tấn công đã được quyết định hay chưa. Lời kêu gọi của tôi đối với tất cả chúng ta là hãy xem xét kỹ lưỡng các vụ việc trên thực tế."
Ngày 8/12, ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, trở thành vị thủ tướng thứ 9 của nước này, kế nhiệm bà Angela Merkel, người đã cầm quyền suốt 16 năm qua.
Tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và cần thiết với đối tác Pháp, dù hai bên vẫn có những khác biệt, như trong chính sách quốc phòng.