Theo lời kể của chị N.K.H và người nhà, khi đang được chồng chở bằng xe máy thì đột nhiên vạt áo chống nắng của chị bị cuốn vào bánh xe, kéo theo cánh tay, quá đột ngột nên chị không kịp phản ứng.
Ngày 6/5 là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung từ đầu Hè. Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình trên 38 độ C, ngoài trời nhiều nơi trên 40 độ C.
Miền Bắc và Thủ đô Hà Nội trải qua đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều tuần là thời điểm người tiêu dùng săn tìm những món đồ chống nắng nóng hiệu quả mà vẫn phù hợp với điều kiện kinh tế.
Thời tiết tại Thủ đô bước vào những ngày nắng nóng đến trên 39 độ C là thời điểm các mặt hàng chống nóng như áo chống nắng, kính râm hay găng tay... được nhiều người tiêu dùng săn đón.
Các sản phẩm áo chống nắng trên thị trường hiện nay được thiết kế với nhiều mẫu mã, kiểu dáng để phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ.
Khu vực Hà Nội, ngày 28/5, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C. Từ ngày 29/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ từ ngày 3-6/10 chủ yếu ở mức 6-8 (mức độ gây nguy hại cao), có thời điểm mức cực đại có thể đạt ngưỡng 9 (mức có nguy cơ gây hại rất cao).
Tại Thủ đô Hà Nội chỉ số tia UV trong các ngày lần lượt là 9, 8, 9; tại TP.HCM là 9, 9, 10; còn tại Đà Nẵng và Hội An (tỉnh Quảng Nam ) là 10,9,8 - chỉ số UV này có xu hướng giảm nhẹ từ ngày 4-6/9.
Các bác sỹ khuyến cáo chị em phụ nữ khi mặc áo chống nắng khi điều khiển các phương tiện giao thông cần tránh trang phục dài, lòa xòa dễ gây ra tai nạn đáng tiếc.
Do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, tại Hà Nội, người dân trải qua một ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.
Trong 2 tuần đầu tháng Sáu, khoa Hồi sức tích cực đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng: hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ C, trụy tim mạch, tổn thương chức năng gan, thận, rối loạn đông máu
Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lý giải nguyên nhân tại sao đã bước vào mùa Đông mà trời vẫn nắng nóng như mùa Hè.
Nhiệt độ tăng, các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày đặc và diễn biến phức tạp đã khiến biến đổi khí hậu trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới trong thế kỷ 21.
Tin dự báo thời tiết mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/9, nhiệt độ các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc miền Trung tăng nhanh, phổ biến từ 31-34 độ C.
Viện nghiên cứu Khí tượng-Thủy văn của Cộng hòa Séc cho biết thủ đô Prague của nước này đã trải qua mùa hè nóng nhất trong vòng 244 năm trở lại đây, với nhiệt độ trung bình lên tới 22,7 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới từ ngày 24/8 đến 26/8, Trung Bộ vẫn còn nắng nóng, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều và tối.
Do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.