Áo dẫn độ cựu Thủ tướng Ivo Sanader về Croatia

Cựu Thủ tướng Ivo Sanader, người bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền đã bị dẫn độ từ Áo về Croatia sau khi bị bắt và giam tại Zalsburg.
Cựu Thủ tướng Croatia Ivo Sanader, người bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, tối 18/7 đã bị dẫn độ từ Áo về nước sau khi ông bị bắt và tạm giam tại Zalsburg từ ngày 10/12/2010 theo lệnh của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol).

Ông Sanader, 58 tuổi, lãnh đạo Chính phủ Croatia từ năm 2003-2009 rồi đột ngột từ chức mà không giải thích nguyên nhân.

Ông bị cáo buộc phạm tội tham nhũng và rửa tiền sau khi chính quyền Croatia bắt giữ một loạt quan chức cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng tiến hành trước khi Zagreb nộp đơn xin gia nhập Liên minh Châu Âu (EU).

Cảnh sát đã phát hiện hai tài khoản ngân hàng của ông Sanader và người cha quá cố trị giá 3 triệu euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục