Argentina-Trung Quốc ký một loạt thỏa thuận hợp tác

Hai nước đã ký một loạt các thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, nông nghiệp và tài chính.
Trong chuyến thăm Argentina của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 25/6, hai nước đã ký tuyên bố chung và một loạt các thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, nông nghiệp và tài chính.

Hai bên cũng thỏa thuận về một kế hoạch hành động trong giai đoạn 2013-2017 để thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Theo các văn kiện hợp tác đã được ký kết, Trung Quốc sẽ cấp tín dụng giúp Argentina khôi phục một tuyến đường sắt, trong đó bao gồm việc mua đầu máy và toa tàu của Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Trung Quốc tới Argentina sau 27 năm, và diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn thứ hai của Argentina và là nước đầu tư lớn thứ ba tại quốc gia Nam Mỹ này.

Argentina là chặng dừng chân thứ ba của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến công du bốn nước Nam Mỹ là Brazil, Uruguay, Argentina và Chile nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục