ASEAN chuẩn bị Tầm nhìn 2025 cho sự phát triển SME

Giới hoạch định chính sách DN và các chuyên gia ASEAN đã thảo luận về quan điểm, thực hành, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược cho Kế hoạch Hành động Chiến lược Phát triển SME 2016-2025.
ASEAN chuẩn bị Tầm nhìn 2025 cho sự phát triển SME ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa tổ chức Hội nghị Chuyên đề về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, với sự tham dự của đông đảo đại diện giới hoạch định chính sách doanh nghiệp và chuyên gia đến từ các nước thành viên ASEAN, Nhóm làm việc ASEAN về SME (ASMEWG), các đối tác đối thoại của ASEAN và các tổ chức đa phuơng.

Tập trung thảo luận và trao đổi về quan điểm, thực hành, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược cho Kế hoạch Hành động Chiến lược Phát triển SME giai đoạn 2016-2025 (SAP SMED) của ASEAN, và trên cơ sở khẳng định vai trò quan trọng của SME trong nền kinh tế và an sinh xã hội, hội nghị đã nhất trí rằng SAP SMED cần phải hướng tới mục tiêu đảm bảo sức cạnh tranh toàn cầu, khả năng trụ vững, sự thích ứng và đổi mới của các SME để có thể đóng góp hiệu quả vào tiến trình hội nhập và tăng trưởng bền vững của ASEAN cũng như sự phát triển công bằng trong khu vực.

Hội nghị cho rằng để đảm bảo đạt được tầm nhìn 10 năm cho sự phát triển SME, SAP SMED cần tập trung vào năm mục tiêu chiến lược, bao gồm xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và quốc tế hóa, tăng cường giáo dục kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và đổi mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ASMEWG dự định sẽ tổ chức một Hội nghị về Đối thoại Chính sách công vào tháng 10 tới, đồng thời tiến hành Hội nghị ASMEWG tại Campuchia nhằm thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến SME từ khu vực công và tư để chuẩn bị cho việc xây dựng Tầm nhìn sau 2015 cho sự phát triển SME.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Ủy ban Hợp tác Kinh tế-Công nghiệp Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Đức (GIZ) và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, ASMEWG sẽ tổ chức một loạt các sự kiện và hoạt động liên quan đến việc xây dựng SAP SMED giai đoạn sau năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục