Tham dự hội thảo có 150 đại biểu, gồm các học giả, chuyên gia nghiên cứu củaIndonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Malaysia, Singapore, Australia và nhiều nướckhác, cùng các khách mời như đại diện Văn phòng Tổng thống Indonesia, đại diệnđại sứ quán các nước ASEAN, Mỹ, Nga, Trung Quốc. Nguyên Bộ trưởng Quốc phòngIndonesia Juwono Sudarsono cũng tới dự với tư cách khách mời danh dự.
Phát biểu khai mạc, Giáo sư-Tiến sĩ Dewi Fortuna Anwar - Chủ tịch Viện Dânchủ và Nhân quyền Indonesia, Chủ tịch Trung tâm Habibie, Phó Văn phòng Các vấnđề đối ngoại của Tổng thống Indonesia - đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hộithảo, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN trong cộng đồng quốc tế.
Bà nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì đoàn kết trong ASEAN nhằm hướngtới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và bày tỏ hy vọng những vấn đề được trao đổitrong Hội thảo sẽ làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến biển Đông cũng như mốiquan hệ giữa các bên ở biển Đông, qua đó góp phần tìm ra giải pháp và cơ chếthích hợp giải quyết vấn đề Biển Đông trên tinh thần đảm bảo hòa bình, ổn định,an ninh, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực.
Hội thảo đã nghe 13 tham luận của nhiều học giả, trong đó có các học giả đếntừ Indonesia, Singapore, Philippines, Ấn Độ và Australia.
Tiến sĩ Trần TrườngThủy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Namtham dự Hội thảo với tham luận "Những hàm ý trong vấn đề hợp tác và an ninh khuvực," thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu.
Các tham luận đều nhấn mạnh vấn đề tranh chấp ở biển Đông cần được giải quyếtthông qua thương lượng đa phương, hòa bình và đảm bảo lợi ích của các bên.
Dự kiến, hội thảo sẽ ra tuyên bố chung và kiến nghị về sự cần thiết đảm bảomôi trường hòa bình, ổn định tại Biển Đông, vì lợi ích chung của các nước liênquan và toàn khu vực; kêu gọi nỗ lực, cam kết và đóng góp của các bên liên quanthông qua cơ chế đa phương nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, hợp tác giải quyếttranh chấp; đảm bảo an toàn hàng hải, nghiên cứu khoa học... trên biển Đông theocác qui định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Tuyên bố chungcủa các bên về Qui tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Qui tắc ứng xửtrên Biển Đông (COC).
Hội thảo quốc tế về biển Đông được tổ chức trong bối cảnh Indonesia - trêncương vị Chủ tịch ASEAN năm 2011 - đang đẩy mạnh một loạt nỗ lực nhằm thúc đẩycác sáng kiến tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khuvực; trong khi vị thế và vai trò của ASEAN cũng như châu Á không ngừng được tăngcường trên trường quốc tế ở nhiều lĩnh vực, như hợp tác phát triển kinh tế,thương mại, cũng cố và xây dựng lòng tin, phụ thuộc lẫn nhau và ngăn chặn xungđột.
Trước đó, ngày 30/5, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết mốiquan tâm lớn và cũng là mục tiêu của Indonesia trong năm 2011 là đạt được nguyêntắc chỉ đạo đối với DOC, sau đó tiến tới COC.
Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2011, Indonesia lạc quan cho rằng biển Đông sẽthực sự trở thành khu vực làm cho các nước đi đến đồng thuận hơn là bất đồng./.