ASEAN định lập quỹ 1 tỷ USD phát triển hạ tầng

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang có kế hoạch lập một quỹ trị giá 1 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.
Phát biểu qua cầu truyền hình từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij thông báo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang có kế hoạch lập một quỹ trị giá 1 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổ chức này cũng sẽ cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quỹ bảo lãnh đầu tư trái phiếu khu vực nhằm giúp các doanh nghiệp huy động vốn.

Bộ trưởng Chatikavanij cho biết kế hoạch lập các quỹ trên sẽ được thảo luận bên lề cuộc họp hàng năm của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), diễn ra ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 3/10 đến giữa tuần tới.

Tại hội nghị, ASEAN dự kiến bàn thảo cơ cấu quỹ phát triển hạ tầng, sẽ được thành lập để huy động vốn đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng trong khu vực.

ASEAN cũng sẽ đề nghị Ngân hàng Phát triển châu Á và WB hỗ trợ điều hành quỹ cũng như phương thức phát hành các trái phiếu được đánh giá có chất lượng tín dụng cao, nhất là trái phiếu được xếp loại "AAA", để thu hút các ngân hàng trung ương vốn đang mua trái phiếu chính phủ của Mỹ.

Bộ trưởng Chatikavanij cho hay ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ thảo luận kế hoạch lập quỹ trị giá 500 triệu USD, nhằm bảo lãnh những trái phiếu có mệnh giá bằng đồng nội tệ do các doanh nghiệp khu vực phát hành.

Quỹ này sẽ giúp các doanh nghiệp và công ty tư nhân huy động vốn với chi phí thấp từ các nhà đầu tư và ba nền kinh tế lớn nhất Đông Á này đã nhất trí góp tổng cộng 500 triệu USD cho quỹ.

Ngoài ra, ASEAN và ba nước trên còn thảo luận biện pháp giải ngân quỹ dự trữ trị giá 120 tỷ USD theo khuôn khổ chương trình Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai vốn đã được các nước khu vực thông qua trước đó, nhằm cung cấp ngân quỹ khẩn cấp cho các nước phải đối phó với khủng hoảng kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục