ASEAN sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của TQ

Với đà tăng của kim ngạch 2 chiều, ASEAN hy vọng sẽ vượt Mỹ thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong vòng 3-5 năm tới.
Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời ông Liang Wentao, Vụ phó Vụ châu Á, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, ASEAN hy vọng sẽ vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong vòng từ 3-5 năm tới.

Theo ông Liang Wentao, gần đây kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ cao hơn so với kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN khoảng 40-50 tỷ USD.

Nhìn vào mức độ tăng trưởng trong giai đoạn hiện tại, ông Liang Wentao lạc quan rằng ASEAN sẽ nhanh chóng vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc.

Phát biểu với báo chí, ông Liang Wentao nêu rõ trong tám tháng đầu năm nay thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 284,34 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông nói: "Trong năm 2012, thương mại hai chiều giữa ASEAN và Trung Quốc đạt 400 tỷ USD với mức tăng trưởng hàng năm 22%, cao gấp 7,3 lần so với mức tăng trưởng của 10 năm trước đây. Tuy nhiên, thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ tăng 6,6% trong 8 tháng đầu năm nay."

Hiện tại, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc sau Liên minh châu Âu và Mỹ./.

Chí Giáp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục