ASEAN tăng cường hài hòa hóa các quy định về mỹ phẩm

Trong hai ngày 1-2/10, Ban thư ký ASEAN đã tổ chức hội thảo quốc tế về hài hòa hóa các quy định đối với mỹ phẩm (AHCRS) tại Jakarta.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong hai ngày 1-2/10, Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức hội thảo quốc tế về hài hòa hóa các quy định đối với mỹ phẩm (AHCRS) tại Jakarta.

Sự kiện được Liên minh châu Âu (EU) tài trợ thông qua Chương trình EU hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN (ARISE) và là một phần trong Kế hoạch công tác ASEAN-EU.

Đây là dịp chia sẻ các kinh nghiệm của EU, tiếp tục phát triển và nâng cao nhận thức chung về các yêu cầu, chiến lược thực hiện hài hòa hòa hóa các quy định trong ASEAN, cơ sở để hướng tới hội nhập toàn cầu và xây dựng một khuôn khổ chung của ASEAN cho việc quản lý trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung trao đổi về việc đẩy nhanh thực hiện, thực hiện đồng bộ và hiệu quả Kế hoạch hài hóa hóa các quy định mỹ phẩm ASEAN (AHCRS), được đưa ra từ năm 2003 cũng như các công cụ pháp lý hỗ trợ cho Tầm nhìn ASEAN về một thị trường chung của khối khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ chính thức được hình thành vào năm 2015, đồng thời xem xét, đánh giá các tác động của AHCRS đối với ngành công nghiệp mỹ phẩm và thương mại mỹ phẩm của khối.

Hội thảo cũng ưu tiên vấn đề nâng cao kiến thức về hệ thống giám sát thị trường mới cho các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về mỹ phẩm giữa các nước thành viên ASEAN.

Theo thống kê, thương mại mỹ phẩm giữa các nước ASEAN đã tăng mạnh trong những năm qua, và giá trị của thị trường này đã tăng từ 13,7 tỷ USD (năm 2011) lên 15 tỷ USD (năm 2012) và 16,2 tỷ USD (năm 2013)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục