ASEAN+3 có kế hoạch lập quỹ bảo lãnh trái phiếu

ASEAN có kế hoạch cùng hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc lập quỹ bảo lãnh trái phiếu trị giá nhiều tỷ USD.
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có kế hoạch cùng hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc lập quỹ bảo lãnh trái phiếu trị giá nhiều tỷ USD, trong lúc có tin 3 nước Đông Bắc Á đã cam kết đóng góp cho quỹ này nguồn vốn ban đầu khoảng 1 tỷ USD.

Các quan chức Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nói rằng chính phủ nước họ sẵn sàng tham gia vào quỹ bảo lãnh trái phiếu khu vực.

Với dự trữ ngoại tệ tương đối lớn, 3 nước này không gặp khó khăn gì trong việc đóng góp cho quỹ - được thiết kế nhằm nâng cao mức độ tín nhiệm của các trái phiếu công ty do các doanh nghiệp khu vực phát hành.

Thông tin trên được đưa ra sau khi bộ trưởng tài chính các nước ASEAN+3 trước đó đã ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nghiên cứu cơ chế bảo lãnh trái phiếu khu vực.

Quỹ bảo lãnh trái phiếu khu vực sẽ được trình lên Hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo 10 nước ASEAN và ba nước đối tác Đông bắc Á (ASEAN+3), dự kiến diễn ra tại Phuket vào tháng 10/09.

Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chativanij, ngân hàng trung ương các nước khu vực ban đầu có thể chỉ đầu tư mua các trái phiếu loại AAA.

Có khả năng trái phiếu có mệnh giá bằng các đồng tiền địa phương cũng sẽ được xúc tiến phát hành tại thị trường ASEAN+3, nơi quỹ bảo lãnh trái phiếu sẽ giúp nâng cao thứ bậc tín nhiệm của các công ty trong khu vực và làm cho chúng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

ASEAN và 3 nước Đông Bắc Á trước đó đã nhất trí thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ đa phương trị giá 120 tỷ USD và sự kiện lập quỹ bảo lãnh trái phiếu khu vực sẽ là một thỏa thuận lịch sử nữa tại thị trường khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục