ASEAN-Trung Quốc xúc tiến mở rộng giao thương

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đã đề nghị sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hợp tác đầu tư ASEAN-Trung Quốc thúc đẩy giao thương khu vực.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Porntiva Nakasai đã đề nghị sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hợp tác đầu tư ASEAN-Trung Quốc để xây dựng mạng lưới giao thông nối Trung Quốc với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, cũng như thúc đẩy giao thương và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa nhân dân trong vùng.

Bộ trưởng Nakasai đưa ra đề nghị trên trong cuộc hội đàm ngày 24/10 với người đồng cấp Trung Quốc Trần Đức Minh, diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 15 tại Cha-am Hua Hin, Thái Lan. Chính phủ Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ dự án trong khuôn khổ chương trình Tiểu vùng sông Mekong mở rộng này.

Bộ trưởng Nakasai cho biết Thái Lan và một số nước thành viên ASEAN rất quan tâm tới việc xúc tiến dự án mở rộng giao thương trong khu vực thông qua phát triển hệ thống hậu cần và các cảng biển bằng nguồn vốn đầu tư từ quỹ trên.

Theo ông, tuyến đường thứ nhất sẽ nối Đà Nẵng với tỉnh Trat cùng một địa điểm nữa của Thái Lan và một cảng biển của Myanmar. Tuyến đường thứ hai sẽ đi từ tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan đến thị xã Dawei, Myanmar tới một cảng biển sẽ được xây dựng nhằm thúc đẩy giao thương giữa ASEAN với Trung Quốc và Ấn Độ. Tuyến đường thứ ba sẽ bắt đầu từ Vân Nam (miền Nam Trung Quốc), chạy qua Bangkok, Thái Lan và nối với Singapore.

Theo Bộ trưởng Nakasai, Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ dự án, song cho rằng các bên cần nghiên cứu tính khả thi.

Việc huy động nguồn tiền từ Quỹ ASEAN-Trung Quốc sẽ có lợi cho nỗ lực mở rộng thương mại, đầu tư cũng như giao lưu trong vùng, đặc biệt sau khi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ Hiệp định Tự do Thương mại vào đầu năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục